Ukraine không huy động thêm quân

Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine V. Zelensky, nói Kiev sẽ không gọi thêm quân để đáp lại lệnh động viên một phần của Nga.

Trả lời chương trình truyền hình Đức Tagesschau hôm 26/9, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết Ukraine sẽ không thông báo huy động bổ sung quân để đáp lại động thái của Nga liên quan đến "động viên một phần", cũng như các cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga đang được diễn ra ở các khu vực miền đông nước này.

“Chúng tôi đã có lực lượng quân đội dự phòng thông qua việc xây dựng hệ thống phòng thủ lãnh thổ và sẽ tích cực sử dụng các nguồn này. Giờ đây, Ukraine không thông báo huy động thêm quân", ông Mikhail Podolyak nói.

Ukraine chưa có ý định huy động thêm quân khi xung đột tại quốc gia này vẫn chưa kết thúc sau hơn 7 tháng. (Ảnh: Getty)

Ukraine chưa có ý định huy động thêm quân khi xung đột tại quốc gia này vẫn chưa kết thúc sau hơn 7 tháng. (Ảnh: Getty)

Ông Podolyak cho biết, mặc dù Ukraine có thể chưa cần thêm nhân lực, nhưng một chiến thắng quân sự sẽ cần đến vũ khí, đạn dược, xe tăng...

Bình luận của cố vấn của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Putin ra lệnh "động viên một phần", cho phép quân đội Nga huy động thêm quân nhân phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các biện pháp động viên bắt đầu ngày 21/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết 300.000 quân dự bị sẽ được huy động và huấn luyện trước khi triển khai lực lượng. Ông Shoigu cũng nói sắc lệnh động viên một phần sẽ áp dụng với những người có kinh nghiệm trong quân ngũ, sinh viên không phải đối tượng được huy động.

Theo ông Putin, việc huy động quân sự một phần trong số 2 triệu quân dự bị của nước này là để bảo vệ Nga và các vùng lãnh thổ của nước này, đồng thời khẳng định phương Tây không muốn hòa bình ở Ukraine. Ông khẳng định lại mục tiêu của Nga là "giải phóng" khu vực trung tâm công nghiệp Donbass ở miền Đông Ukraine và hầu hết người dân trong khu vực không muốn chịu sự kiểm soát của chính quyền trung ương Kiev.

Người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở vùng Donbass và khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson, Zaporizhzhia đã bắt đầu bỏ phiếu về nguyện vọng sáp nhập Nga từ ngày 23/9 và dự kiến kéo dài đến 27/9.

Kông Anh(Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ukraine-khong-huy-dong-them-quan-ar703333.html