Ukraine không gia hạn thiết quân luật: Tổng thống Poroshenko hết phép

Tổng thống Poroshenko không có kế hoạch gia hạn thiết quân luật trong bối cảnh Nga vẫn không có ý định thả các tàu hải quân và thủy thủ Ukraine.

Ngày 16/12, nhận xét về tình trạng thiết quân luật đang áp đặt trên lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chưa có ý định gia hạn tình trạng này.

Tình trạng này sẽ được gia hạn chỉ với điều kiện Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống nước này cũng lên tiếng cáo buộc phía Nga đang phớt lờ các cuộc thương lượng với Ukraine để trao trả các thủy thủ bị Moscow bắt ngày 25/11 tháng trước.

“Khi sự việc xảy ra, tôi đã gọi ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) để trao đổi, nhưng ông ấy từ chối”, ông Poroshenko nói.

“Quan điểm đã được tôi cam kết là sẽ không có thiết quân luật ngăn cản cuộc bầu cử (tổng thống, dự kiến diễn ra tháng 3/2019). Nếu Nga không phát động tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ của Ukraine, thiết quân luật sẽ không được gia hạn”, ông Poroshenko phát biểu.

Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ không gia hạn thiết quân luật

Trong buổi họp báo hôm 16/12 này, Tổng thống Poroshenko cũng khẳng định Nga chưa có ý định làm giảm căng thẳng với Ukraine.

"Họ mới chỉ rút chưa đến 10% lực lượng quân sự ở biên giới với Ukraine kể từ khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm vào tháng 11.

"Những đội quân này chỉ khiến giữa hai nước có một nguy cơ chiến tranh toàn diện và không cho thấy thiện chí từ phía Nga" - Ông Poroshenko cho biết.

Thiết quân luật do Tổng thống Ukraine đề xuất với thời hạn 60 ngày và áp dụng trên quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, Quốc hội Ukraine chỉ thông qua với thời hạn 30 ngày và áp dụng tại một số tỉnh thành miền Đông sát biên giới.

Trước đó, phía Moscow đã phát đi nhiều chỉ trích với tình trạng thiết quân luật của Ukraine đang làm gia tăng sự phức tạp trong vụ va chạm ở eo biển Kerch. Phía Moscow khẳng định họ đang bắt giữ những người vi phạm lãnh thổ của họ, và những con người này sẽ phải bị xét xử theo luật pháp Liên bang Nga.

Đánh giá về tình trạng thiết quân luật, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng cho rằng Tổng thống Poroshenko đang tìm cách trì hoãn cuộc bầu cử và tăng uy thế chính trị bằng việc đẩy mạnh các động tác căng thẳng với Nga.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine được đẩy lên đỉnh điểm khi Nga nổ súng bắt giữ 3 tàu hải quân cùng 24 thủy thủ đoàn của Ukraine với cáo buộc xâm phạm lãnh thổ nước Nga ở eo biển Kerch hôm 25/11.

Cảng biển Mariupol của Ukraine trong tình trạng vắng vẻ sau khi căng thẳng nổ ra

Dù cả hai bên chưa có bất kỳ động thái nào làm giảm căng thẳng, tuy nhiên thiệt hại đã được ghi nhận nặng nề cho phía Ukraine, đặc biệt tại các cảng biển trong vùng biển Azov.

Sau khi sự việc xảy ra, Nga đã đóng cửa biển Azov khoảng 1 tuần, và chỉ mở cửa cho các tàu vận tải dân sự ra vào cảng Crimea và các cảng của Nga. Điều này khiến cho các tàu biển phía Ukraine bị đình trệ nghiêm trọng tại cảng Mariupol và cảng Berdyansk.

Đầu tháng 12, Nga đã chấm dứt hành động cấm đoán lưu thông vào biển Azov và mở cửa tự do cho các tàu hàng. Tuy nhiên, tình hình không cải thiện nhiều với các cảng biển của Ukraine.

"Hiện gần như không có tàu nào cập cảng", giám đốc cảng Mariupol, ông Oleksandr Oleynyk chia sẻ và giải thích thêm rằng, vì mỗi tàu trung bình chịu thiệt hại nặng từ 15.000 USD đến 20.000 USD/ngày trong trường hợp bị chặn lại, không thể lưu thông nên các công ty vận tải không còn muốn hợp tác với Ukraine.

Sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga cùng với tình trạng phức tạp trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, lượng tàu hàng đến các cảng của Ukraine đã giảm đáng kể. Vụ việc lần này càng chứng minh cho các doanh nghiệp vận tải về việc quá mạo hiểm khi tham gia vận chuyển hàng hóa tại khu vực biển Azov với Ukraine.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-khong-gia-han-thiet-quan-luat-tong-thong-poroshenko-het-phep-3371189/