Ukraine khoe tên lửa có thể đánh chìm chiến hạm Nga

Hải quân Ukraine vừa lần đầu tiên công bố hình ảnh chi tiết về hệ thống Hải vương tinh - dòng tên lửa đủ sức đánh bại mọi tàu chiến Nga.

Hình ảnh được Ukraine công bố khá chi tiết về hệ thống phóng, hệ thống điện tử cho đến hệ thống điều khiển và toàn bộ quá trình phòng tên lửa R-360 của hệ thống chống hạm Hải vương tinh.

Nói về sức mạnh tên lửa chống hạm Hải vương tinh, Oleksandr Turchynov, quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên trang Twitter cá nhân rằng, tên lửa này có thể diệt mục tiêu cách xa tới gần 300km.

Ukraine phóng tên lửa chống hạm tự sản xuất.

Ukraine phóng tên lửa chống hạm tự sản xuất.

Vũ khí được phát triển bởi Văn phòng thiết kế nhà nước LUCH có thể được phóng từ tàu chiến, những bệ phóng di động ven biển và máy bay chiến đấu. Do có thể khai hỏa từ nhiều loại bệ phóng khác nhau nên vũ khí này được giới quân sự Ukraine đánh giá rất cao.

Hải vương tinh có thể được sử dụng để bảo vệ eo biển và lãnh hải, bảo vệ các tuyến biển ngoài khơi, căn cứ hải quân, cơ sở hạ tầng ven biển, cũng như bảo vệ bờ biển tại các hướng đe dọa đổ bộ trong phạm vi phóng tên lửa.

Đây là loại tên lửa hành trình chống tàu có cấu hình khí động học bình thường với cánh và cánh đuôi và một ống hút không khí nửa chìm. Tên lửa được dẫn tới mục tiêu của nó ở chân cuối cùng của quỹ đạo bằng các lệnh được cấp từ đầu hãm radar đang hoạt động và máy đo độ cao vô tuyến.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng UkrOboronProm của Ukraine cho rằng, Hải vương tinh có thể đánh chìm tàu chiến có lượng giãn nước lên đến 5.000 tấn, bao gồm tất cả các tàu chiến và tàu khu trục hiện đang có trong trang bị của lực lượng Hải quân Nga.

Để qua mặt phòng không đối phương, Hải vương tinh có thể lựa chọn bay lướt trên mặt biển. Để có được khả năng đặc biệt này là do Hải vương tinh được dẫn đường bằng thuật toán hết sức thông minh đảm bảo vừa tránh được radar của đối phương phát hiện và đánh chìm mục tiêu.

Sẽ không có gì đáng nói về đoạn video Ukraine công bố nếu hình ảnh này không xuất hiện gần như ngay sau khi Nga vừa kết thúc cuộc diễn tập chống ngầm và bắn đạn thật trên vùng biển ngoài khơi Crimea.

Vì vậy, dù không tuyên bố dùng Hải vương tinh nhằm vào tàu chiến Nga nhưng giới chuyên gia cho rằng, động thái của Kiev đã nói lên điều đó.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc diễn tập, cơ quan báo chí của Hạm đội Biển Đen cho biết, như là một phần của chiến dịch đặc biệt ở vùng Biển Đen, tàu chống ngầm cỡ nhỏ mang tên Kasimov đã phát hiện được tàu ngầm địch âm thầm xâm nhập:

"Thủy thủ đoàn tàu chống ngầm Kasimov đã sử dụng một loạt phương pháp để phát hiện và theo dõi tàu ngầm địch xâm nhập, đồng thời hoàn thành các bài tập huấn luyện về sử dụng vũ khí ngư lôi và bom chìm".

Đóng vai của tàu ngầm đối phương là do tàu ngầm Nga thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đảm nhận, mục đích nhằm khiến cho các cuộc tập trận càng gần với điều kiện thực tế với mục đích tìm kiếm tàu ngầm địch.

Clip Ukraine công bố gần như toàn bộ thành phần của tên lửa chống hạm tự sản xuất

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ukraine-khoe-ten-lua-co-the-danh-chim-chien-ham-nga-3396545/