Ukraine kêu gọi viện binh cứu Donbass, Nga tuyên bố tăng doanh thu từ dầu khí

Các quan chức Ukraine đang kêu gọi phương Tây viện trợ thêm, với lí do vùng Donbass, miền đông nước này đang có nguy cơ rơi vào thảm cảnh như thành phố cảng Mariupol mấy tháng gần đây.

Trong một thông điệp video ngắn tối 27/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tình hình tại Donbass "vô cùng khó khăn". Ông Zelensky nói, các lực lượng Nga đang tập trung ở vùng duyên hải miền đông Ukraine và sử dụng sức mạnh tối đa của pháo binh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Kiev kêu gọi thêm viện binh khi các tay súng ly khai thân Moscow đã tập kích Donbass dữ dội trong những ngày qua. Ông Zelensky cảnh báo, những vụ tấn công như vậy có thể khiến các cộng đồng dân cư trong vùng chỉ còn là đống tro tàn, đồng thời cáo buộc quân Nga đang thực hiện các vụ trục xuất hàng loạt và giết hại dân thường Ukraine.

Phía Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc như vậy.

Ông Zelensky cũng gay gắt chỉ trích khi đề cập đến phản ứng của Liên minh châu Âu (EU), vốn đang bị mắc kẹt trong các cuộc tranh luận về một thỏa thuận triển khai gói trừng phạt thứ 6 chống Nga vì chiến dịch tấn công quân sự ở nước láng giềng. Hungary, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga trong EU, đang phản đối việc áp các biện pháp trừng phạt bổ sung với Moscow.

Theo báo Guardian, các nhà lãnh đạo EU đã cố gắng đàm phán về những thay đổi nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trong các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Song, hôm 27/5, họ cho biết đạt được rất ít tiến bộ trong những cuộc thương lượng này.

“Nếu bạn đang hỏi tôi liệu có cơ hội cho hòa bình hay không, thì câu trả lời là không", Thủ tướng Italia Mario Draghi chia sẻ với các phóng viên về các cuộc đàm phán với lãnh đạo Điện Kremlin.

Nga dự kiến tăng mạnh doanh thu từ dầu khí

Chính phủ Nga ước tính, nước này sẽ tăng thêm tới hơn hơn 14 tỷ USD doanh thu từ buôn bán nhiên liệu trong năm nay.

Đài truyền hình quốc gia Nga dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho hay: "Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được thêm một nghìn tỷ Rúp (14,4 tỷ USD) doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt, theo dự báo của chúng tôi với Bộ phát triển kinh tế”.

Ông Siluanov tiết lộ thêm, số tiền này sẽ được chi cho "các khoản thanh toán bổ sung" dành cho những người về hưu và các gia đình có con nhỏ ở Nga cũng như để tiếp tục phục vụ "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Tòa hình sự quốc tế yêu cầu Nga hợp tác điều tra tội ác chiến tranh

Karim Khan, công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã kêu gọi Nga hợp tác điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn mới, ông Khan cho hay giới chức Moscow đã từ chối hợp tác với các cuộc điều tra của ICC, nhưng ông "vẫn để ngỏ cánh cửa" nếu người Nga muốn trợ giúp.

Xe tăng của các lực lượng Nga ở thị trấn Popasna thuộc vùng Luhansk, miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters

"Lời đề nghị vẫn còn đó. Cánh cửa của tôi luôn mở và tôi sẽ tiếp tục gõ cánh cửa của Nga. Nếu phía Nga có các cáo buộc, các thông tin liên quan hay nếu họ đang tự tiến hành các cuộc điều tra, xét xử, hãy chia sẻ với chúng tôi", ông Khan nhấn mạnh.

Nga và Ukraine không phải là thành viên của ICC, nhưng Kiev đã hợp tác với văn phòng của ông Khan trong quá trình điều tra và chấp nhận quyền tài phán của tòa.

Dù lưu ý bất kỳ thủ phạm gây tội ác chiến tranh nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý, nhưng công tố viên ICC từ chối xác nhận liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bị coi là nghi phạm vì vai trò trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine hay không.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-keu-goi-vien-binh-cuu-donbass-nga-tuyen-bo-tang-doanh-thu-tu-dau-khi-2024125.html