Ukraine kêu gọi quốc tế phản ứng về 'vụ gây hấn' trên Biển Azov

Ngày 6/12, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin kêu gọi quốc tế nhanh chóng có phản ứng trước hành động gây hấn của Moscow, sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân cùng 24 thủy thủ Ukraine trên Biển Azov.

Tại cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Milan (Italy), ông Klimkin lưu ý rằng đây là hội nghị bộ trưởng thứ 5 liên tiếp của OSCE bị chi phối bởi hành vi gây mất ổn định của Nga tại châu Âu.

Phát biểu trước một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng tham dự hội nghị trên, ông Klimkin nói: "Đó là một mối đe dọa lớn đối với an ninh châu Âu. Năm nay, Nga đã không lùi bước mà còn mở rộng chuỗi hành động gây hấn của họ".

Ngoài ra, ông Klimkin cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ một lần nữa đề nghị Liên hợp quốc có "một phản ứng kịp thời đối với hành động gây hấn này".

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin trong cuộc họp của OSCE ngày 6/12 tại Milan. (Nguồn: RFE/RL)

Cũng trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng ngày cho biết Moscow ủng hộ việc tiếp tục cải cách OSCE cũng như soạn thảo hiến chương cho tổ chức này.

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục cải cách OSCE. Tổ chức này cần một hiến chương, những thể thức cho các cơ quan điều hành, quy định về giám sát bầu cử, xét trên phương diện con người và các vấn đề nhân sự, tài chính”.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh chỉ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và quan tâm lợi ích của nhau mới có thể giúp đưa OSCE hoạt động theo đúng năng lực đã được thiết kế của tổ chức này cũng như hướng tới mục tiêu đã được ấn định tại Hội nghị thượng đỉnh Astana, đó là thiết lập một cộng đồng an ninh công bằng, toàn diện và không bị chia rẽ.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ukraine-keu-goi-quoc-te-phan-ung-ve-vu-gay-han-tren-bien-azov-83044.html