Ukraine kéo xe tăng 'cây nhà lá vườn' tới biên giới phe ly khai

Ukraine rất tự tin với phiên bản xe tăng cải tiến trong nước của mình và đã di chuyển những xe tăng này về khu vực Donbass sẵn sàng đối đầu với những xe tăng hiện đại nhất của phe ly khai và Nga.

Theo các nguồn tin từ tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), những ngày qua, cả phía Nga và quân đội Ukraine điều động vũ khí đang khiến tình hình biên giới 2 nước không ngừng tăng nhiệt.

Theo các nguồn tin từ tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), những ngày qua, cả phía Nga và quân đội Ukraine điều động vũ khí đang khiến tình hình biên giới 2 nước không ngừng tăng nhiệt.

Ukraine đã di chuyển 7 hệ thống tên lửa phòng không, hàng chục hệ thống pháo tự hành và khoảng gần 40 xe tăng chủ lực đến khu vực gần với biên giới Nga. Toàn bộ số vũ khí này đều được chuyển bằng đường sắt.

Cùng lúc, Nga cũng đã điều đến đây nhiều vũ khí hạng nặng như pháo tự hành, xe tăng. Các máy bay trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28N của Nga liên tục bay lượn trên vùng trời sát biên giới với Ukraine.

Để sẵn sàng đối phó với tình huống có thể xảy ra xung đột, quân đội Ukraine đã điều động một số lượng lớn xe tăng chủ lực T-72AMT, đây là biến thể mạnh nhất của dòng xe tăng T-72 do chính Ukraine tiến hành nâng cấp.

Xe tăng T-72AMT sử dụng động cơ diesel tăng áp 6TD-2, có công suất lên đến 1.200 mã lực, hộp số tự động với 7 số tiến và một số lùi, tốc độ tối đa 72 km/h, phạm vi hoạt động tối đa 550 km.

Đây là dòng tăng được giới chuyên gia và kỹ sư quân sự Ukraine đánh giá rất cao, được xem là ngang ngửa và thậm chí là vượt trội hơn so với xe tăng chủ lực T-90 của Nga, chỉ có động cơ diesel tăng áp V-92S2F công suất 1.130 mã lực.

T-72AMT còn được bổ sung giáp dạng lồng vào phía sau thân và phần sau của tháp pháo. Phiên bản mới còn được tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt 1; tích hợp kính ngắm TKN-ZUM cho súng máy 12,7 mm; kính ngắm 1K-13-49 và TNK-72 cho pháo thủ cùng trưởng xe.

Xe tăng T-72AMT của Ukraine được trang bị pháo nòng trơn 2A46 125mm, có tốc độ bắn từ sáu đến tám viên một phút. Pháo chính có thể bắn các loại đạn như đạn phá hoại ổn định bằng vây xuyên giáp (APFSDS), đạn ổn định vây chống tăng (HEAT-FS) và đạn ổn định vây phân mảnh cao (HE-FRAG-FS).

Loại xe tăng chủ lực của Ukraine này được đánh giá không thua kém những dòng tăng hàng đầu thế giới hiện nay, pháo chính còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng Kombat, tầm bắn lên đến 5.000 m qua nòng và bắn chính xác đạn xuyên động năng lên tới 2.500 m.

Xe tăng cũng được gắn bản lề với lưới chống tên lửa, giảm tác động của các cú đánh từ súng chống tăng, đồng thời bảo vệ các bộ phận dễ bị tổn thương nhất của xe tăng. Động cơ, bộ truyền động và các thành phần khác cũng được bảo vệ bằng áo giáp dạng phiến để giảm tác động của vũ khí tích điện.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống năng lượng phụ trợ để cung cấp điện cho xe khi động cơ chính không hoạt động. T-72AMT có chiều tài tổng thể 10 m, rộng 3,5 m, cao 2,3 m, trọng lượng chiến đấu 48 tấn.

Lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định, xe tăng T-72AMT có công nghệ tiên tiến hơn dòng tăng T-72B3 và có sức mạnh vượt trội hơn so với phiên bản mạnh nhất của T-90 Nga, trong khi vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chi phí sản suất.

Một đại diện của quân đội Ukraine tuyên bố với những cỗ tăng T-72AMT, lực lượng quân chính phủ Ukraine đủ sức mạnh để đối đầu với bất kỳ lực lượng nào dù họ mạnh đến đâu.

Tuy vậy, phát biểu với báo giới Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, điều kiện tiên quyết để tiếp tục đàm phán là các bên liên quan phải duy trì lệnh ngừng bắn ở Donbass. Nhưng ông cũng nhấn mạnh quân đội Ukraine lúc này không loại trừ khả năng "vừa đánh vừa đàm". Nguồn ảnh: Pinterest.

Thế gọng kìm đang được Ukraine thiết lập ở khu vực miền Đông, sẵn sàng "siết" phe ly khai bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Kiev cũng rất lo ngại, Nga có thể can thiệp vào cuộc chiến của mình. Nguồn: BBC.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ukraine-keo-xe-tang-cay-nha-la-vuon-toi-bien-gioi-phe-ly-khai-1522114.html