Ukraine gợi mở thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa hai tổng thống Zelensky và Putin

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo chỉ gặp gỡ khi hiệp định hòa bình được ký kết.

Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán với phía Nga tại vùng Gomel, Belarus ngày 28/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán với phía Nga tại vùng Gomel, Belarus ngày 28/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/3, cố vấn tổng thống, trưởng phái đoàn đàm phán hòa bình của Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cho biết Tổng thống Zelensky có thể gặp đồng cấp người Nga Vladimir Putin “trong một vài tuần tới”. Nhưng ông cũng nói rằng cuộc gặp chỉ có thể diện ra nếu hai bên ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Trả lời phỏng vấn mạng tin Wirtualna Polska (Ba Lan), ông Podolyak cho biết ngay sau khi hoàn tất các công việc liên quan đến thỏa thuận, hai bên sẽ bắt tay tổ chức cuộc gặp. Sự kiện này sẽ diễn ra trong vài tuần tới, địa điểm không phải là vấn đề quá lớn, có thể tổ chức ở bất kỳ đâu, miễn không phải là tại Nga.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận việc hoàn tất thỏa thuận hòa bình cần thời gian, có thể từ vài ngày cho tới một tuần rưỡi. Hiện tại, hai bên vẫn đang bảo lưu quan điểm của mình trong quá trình đàm phán.

“Rút quân đội Nga ngay lập tức là một trong nhiều điểm chủ chốt của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, đàm phán là một tiến trình quy mô lớn, không chỉ liên quan đến Nga và Ukraine. Ba Lan cùng với một số nước khác cũng tham gia. Vấn đề không phải chỉ là ký thỏa thuận. Chúng tôi muốn phát triển một cơ chế đặc biệt giúp bảo vệ an ninh cho Ukraine trong tương lai”, ông Podolyak giải thích, đồng thời ngụ ý rằng đạt thỏa thuận chưa hẳn là đồng nghĩa với chấm dứt xung đột.

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán tại Belarus. Vòng đàm phán thứ tư đã được tiến hành ngày 14/3, theo hình thức trực tuyến. Trợ lý Tổng thống đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết Nga và Ukraine đã đạt được tiến bộ nhất định về một số vấn đề trong vòng đàm phán này, nhưng chưa phải là tất cả. Theo ông Medinsky, lập trường của các bên khá rõ ràng, hai bên đang tiếp cận vấn đề một cách thận trọng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-goi-mo-thoi-diem-dien-ra-cuoc-gap-giua-hai-tong-thong-zelensky-va-putin-20220318094156359.htm