Ukraine ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên

Theo ông Ihor Kuzin, người đứng đầu Trung tâm y tế công thuộc Bộ Y tế Ukraine, bệnh nhân là nam giới, nhập viện tại thành phố Chernivtsi từ ngày 29/2 vừa qua và quá cảnh Romania đến Ukraine.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Milan, Italy ngày 23/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Milan, Italy ngày 23/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Ukraine ngày 3/3 xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở nước này.

Theo ông Ihor Kuzin, người đứng đầu Trung tâm y tế công thuộc Bộ Y tế Ukraine, bệnh nhân nói trên là nam giới, nhập viện tại thành phố Chernivtsi từ ngày 29/2 vừa qua.

Bệnh nhân từ Italy quá cảnh Romania đến Ukraine.

Reuters đưa tin, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này sẽ thuê một máy bay tới Iran vào tối 3/3 để đưa các công dân ở những khu vực bị ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về nước.

Iran hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19, bên ngoài Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác cùng ngày liên quan tới dịch COVID-19, các hãng hàng không châu Âu đã lên tiếng cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra về thiệt hại kinh tế đối với ngành hàng không từ sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19.

Nhóm vận động hành lang các hãng hàng không châu Âu cũng kêu gọi nới lỏng các quy định sân bay./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-ghi-nhan-truong-hop-nhiem-virus-sarscov2-dau-tien/626382.vnp