Ukraine ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Đến nay, Ukraine đã xác nhận tổng cộng có 29.070 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó, 854 ca tử vong và 13.141 ca phục hồi.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại vườn thú ở Kiev, Ukraine ngày 23/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại vườn thú ở Kiev, Ukraine ngày 23/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/9, Bộ Y tế Ukraine công bố số liệu cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới tại nước này trong vòng 24 giờ qua là 689 ca, mức cao nhất tính theo ngày kể từ khi Ukraine ghi nhận ca mắc đầu tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/6, Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov thừa nhận chưa bao giờ nước này ghi nhận số ca nhiễm cao như vậy, kể cả thời điểm khó khăn nhất là tháng Tư vừa qua, khi tình hình dịch bệnh hết sức nghiêm trọng.

Với số ca nhiễm mới trên, đến nay, Ukraine đã xác nhận tổng cộng 29.070 bệnh nhân COVID-19, trong đó 854 ca tử vong và 13.141 ca phục hồi./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-ghi-nhan-so-ca-mac-covid19-cao-nhat-tu-truoc-den-nay/645178.vnp