Ukraine dùng UAV Thổ Nhĩ Kỳ giám sát bán đảo Crimea

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 đang được Quân đội Ukraine tích cực sử dụng cho nhiệm vụ tác chiến.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Đại tướng Ruslan Khomchak cho biết, vào năm 2021, Kiev sẽ mua một lô máy bay không người lái do thám Bayraktar TB2 phiên bản cải tiến từ Ankara, chúng sẽ được sử dụng để giám sát bán đảo Crimea.

Ông Khomchak đưa ra tuyên bố của mình trong cuộc tập trận tại thao trường Shiroky Lan ở vùng Nikolaev. Theo vị Đại tướng, Quân đội Ukraine hiện có tất cả 6 chiếc Bayraktar TB2, chúng sẽ tham gia hoạt động quân sự này.

"Theo kế hoạch trong năm tới, chúng tôi sẽ mua 5 chiếc Bayraktar TB2 mới cho nhu cầu của lực lượng vũ trang. Chúng có các đặc điểm hiệu suất hơi khác nhau, cụ thể là kích thước và phạm vi sử dụng", ông Khomchak nói thêm.

Các phương tiện truyền thông đang thắc mắc về việc Đại tướng Khomchak không làm rõ liệu đó có phải là 5 tổ hợp, tức là 10 - 15 máy bay không người lái (một trạm điều khiển cho 2 - 3 chiếc UAV), hay chỉ là 5 chiếc UAV đơn lẻ mà thôi.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Topwar.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Topwar.

Theo giới phân tích, Bộ Quốc phòng Ukraine muốn tạo ra một khu vực kiểm soát thống nhất cho các máy bay không người lái. Hơn nữa phiên bản Bayraktar TB2 thế hệ mới sẽ được điều đến Biển Đen và Biển Azov, cũng như giám sát bán đảo Crimea.

Những máy bay không người lái này sẽ có tầm hoạt động 300 km, tức là bán kính điều khiển từ trạm mặt đất lớn hơn 2 lần so với hiện tại. Ngoài ra chúng có thể được trang bị liên lạc vệ tinh, khi đó khái niệm "phạm vi kiểm soát" sẽ trở nên hoàn toàn không phù hợp.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-dung-uav-tho-nhi-ky-giam-sat-ban-dao-crimea/20201129105507174