Ukraine dự kiến tăng chi cho quốc phòng lên 8,7 tỷ USD trong năm 2020

Ngân sách Ukraine năm 2020 sẽ có mức thu hơn 38 tỷ USD, mức chi gần 41,5 tỷ USD. Trong đó chi cho an ninh và quốc phòng sẽ tăng từ 7,43 tỷ USD năm nay lên khoảng 8,7 tỷ USD.

Một phiên họp của Quốc hội Ukraine. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một phiên họp của Quốc hội Ukraine. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại phiên họp hôm 18/10, với 255 phiếu thuận so với 226 phiếu cần thiết tối thiểu, Quốc hội Ukraine đã thông qua trong lần đọc thứ nhất dự thảo ngân sách cho năm 2020, theo đó thâm hụt ngân sách dự kiến giảm còn 2,09% so với mức 2,26% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm 2019.

Dự thảo ngân sách được xây dựng trên cơ sở các dự báo vĩ mô của Bộ Phát triển Kinh tế, với tỷ giá đồng nội tệ so với đồng USD ở mức 28,2 UAH/1 USD.

Cơ quan lập pháp nước này dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,3% vào năm sau, lạm phát ở mức khoảng 6%, mức lương tối thiểu 4.723 UAH (hiện là 4.173 UAH).

Ngân sách Ukraine năm 2020 sẽ có mức thu 1.079,5 tỷ UAH (hơn 38 tỷ USD), mức chi 1.170 tỷ UAH (gần 41,5 tỷ USD). Trong đó chi cho an ninh và quốc phòng sẽ tăng từ 7,43 tỷ USD năm nay lên khoảng 8,7 tỷ USD.

Trong năm 2020, Ukraine sẽ phải trả nợ nước ngoài 438,1 tỷ UAH (15,5 tỷ USD) và có kế hoạch vay gần 380 tỷ UAH (13,5 tỷ USD).

Thủ tướng Ukraine Aleksey Goncharuk cho biết chính phủ nước này sẽ chuẩn bị dự thảo ngân sách để thông qua trong lần hai vào ngày 2/11, cụ thể sẽ có điều chỉnh các chỉ số vĩ mô./.

Tâm Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-du-kien-tang-chi-cho-quoc-phong-len-87-ty-usd-trong-nam-2020/602528.vnp