Ukraine dự định gia nhập NATO vào năm 2030

Ukraine có kế hoạch trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức vào năm 2030.

Thông tin trên được Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất Ukraine Emine Dzhaparova đưa ra trên trang Facebook cá nhân hôm 4/12.

“Ukraine rất lạc quan vào năm 2030, chúng tôi coi mình là một thành viên chính thức của NATO. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của Ukraine vào cuộc thảo luận về tăng cường khía cạnh chính trị của Liên minh trong khuôn khổ diễn đàn NATO-2030”, Izvestia trích thông báo cho biết.

Ukraine dự định gia nhập NATO vào năm 2030. (Ảnh: Reuters)

Ukraine dự định gia nhập NATO vào năm 2030. (Ảnh: Reuters)

Theo bà Dzhaparova, trong bối cảnh này, việc cung cấp một kế hoạch hành động về tư cách thành viên cho Ukraine sẽ tạo động lực mới mạnh mẽ cho những tiến bộ hơn nữa trên con đường cải cách và huy động nỗ lực để đạt được các tiêu chí về tư cách thành viên NATO.

Bà Dzhaparova cho biết thêm, diễn đàn NATO-2030 khẳng định NATO có kế hoạch củng cố sườn phía Đông của Liên minh và “mở cửa” cho Ukraine và Gruzia.

Trước đó, vào đầu tháng 12, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thông báo Ukraine dự định tiến hành thêm các cuộc tập trận chung với NATO trên lãnh thổ nước này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định khu vực Biển Đen có tầm quan trọng lớn đối với liên minh quân sự này và NATO sẽ hợp tác với Ukraine để giám sát tình hình an ninh.

“Khu vực Biển Đen có tầm quan trọng chiến lược đối với NATO và tất cả các đồng minh... Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quan trọng của mình là Gruzia và Ukraine. Do đó, NATO sẽ duy trì sự hiện diện đáng kể ở khu vực Biển Đen và sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine và Gruzia”, ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg cũng lưu ý rằng NATO sẽ tăng cường sự hỗ trợ chính trị và mang tính thiết thực cho Ukraine và Gruzia nhằm tăng cường an ninh ở khu vực Biển Đen.

Vào tháng 11, có báo cáo cho biết thái độ của người Ukraine đối với kế hoạch gia nhập NATO của nước này. Cụ thể, theo Viện Xã hội học Kiev, 41% công dân Ukraine được thăm dò muốn gia nhập NATO, trong khi đó 37% phản đối. Đồng thời, 56,6% bày tỏ ý kiến rằng quan hệ giữa Kiev và Moscow sẽ được cải thiện .

Năm 2014, chính quyền Ukraine đã đặt ra một lộ trình hội nhập châu Âu và gia nhập NATO. Sau đó, mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh đã được ghi trong hiến pháp như là cơ sở của chính sách đối ngoại của đất nước. Tháng 2/2019, Quốc hội Ukraine đã thông qua sửa đổi hiến pháp nêu rõ cam kết gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ukraine-du-dinh-gia-nhap-nato-vao-nam-2030-271489.html