Ukraine dọa áp dụng các biện pháp triệt để đưa Nga 'vào khuôn khổ' ở Donbass

Baoquocte.vn. Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine 24, Trưởng phái đoàn Ukraine tham gia Nhóm tiếp xúc 3 bên về Donbass, cựu Tổng thống Leonid Kravchuk ngày 5/3 cho biết, Kiev đang cân nhắc áp dụng các biện pháp triệt để chống lại Nga vì lập trường của Moscow trong vấn đề Donbass (miền Đông Ukraine).

Lực lượng quân đội hai nước Nga và Ukraine đã giao tranh ở Donbass, kể từ năm 2014. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng quân đội hai nước Nga và Ukraine đã giao tranh ở Donbass, kể từ năm 2014. (Nguồn: Reuters)

Theo cựu Tổng thống Leonid Kravchuk, Nga không muốn giải quyết cuộc xung đột ở khu vực Donbass (phía Đông Nam Ukraine), bởi vì Moscow hài lòng với tình hình hiện nay.

Ông Kravchuk nói: “Nếu Nga tiếp tục đứng trên quan điểm rằng, họ không phải là một bên trong cuộc xung đột, mà chỉ là bên quan sát và tìm mọi lý do để ngăn cản những cuộc đàm phán của chúng ta, thì chúng ta có thể tuyên bố tình hình đang rơi vào bế tắc và chỉ có thể giải quyết bằng các biện pháp triệt để. Giờ đây, chúng ta, phái đoàn của chúng ta, đang nghĩ về những đề xuất có thể đưa ra”.

Cũng theo cựu Tổng thống Ukraine, quan hệ giữa Donbass và Kiev hiện đang lâm vào tình thế bế tắc, vì vậy, chỉ có những cách giải quyết xung đột mới và việc ký các văn bản bổ sung mới có thể giúp thay đổi tình hình.

Ông Kravchuk nói thêm: “Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đưa Nga vào khuôn khổ luật pháp quốc tế và để nước này tuân thủ những quy tắc đó”.

(theo Ukraine 24)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-doa-ap-dung-cac-bien-phap-triet-de-dua-nga-vao-khuon-kho-o-donbass-138475.html