Ukraine đính chính tin đã thượng cờ ở đảo Rắn

Quân đội Ukraine đính chính thông tin binh sĩ nước này đặt chân lên đảo Rắn để cắm cờ, cho biết chỉ mới đưa lá cờ tới hòn đảo trên biển Đen bằng trực thăng.

Reuters ngày 4/7 dẫn lời bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine, cho biết, "quốc kì Ukraine đã được trực thăng thả xuống đảo Rắn (đảo Zmiinyi) và nó đang chờ đợi quân đội tới để được treo lên".

Đảo Rắn trước khi chiến sự nổ ra. Ảnh: Getty Images

Đảo Rắn trước khi chiến sự nổ ra. Ảnh: Getty Images

"Chưa có quân nhân Ukraine nào đặt chân lên đảo, không ai mạo hiểm chỉ để chụp ảnh đăng lên truyền thông", bà Humeniuk thừa nhận, đính chính thông tin mà bà đưa ra trước đó rằng, "quốc kì Ukraine đã được cắm trên đảo Rắn".

Bình luận về việc thay đổi phát ngôn chỉ sau ít giờ, bà Humeniuk nói rằng, "phát biểu ban đầu của tôi nên được hiểu theo nghĩa ẩn dụ".

Hôm 30/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã rút lực lượng khỏi đảo Rắn, trong động thái thiện chí nhằm "chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng Nga không can thiệp vào nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong thiết lập hành lang nhân đạo xuất khẩu sản phẩm nông sản Ukraine".

Nga giành kiểm soát đảo Rắn từ những ngày đầu chiến sự. Trong 4 tháng qua, Nga đã triển khai tới đảo vũ khí phòng thủ. Ukraine nhiều lần tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa, pháo và máy bay không người lái (UAV) nhằm giành quyền kiểm soát đảo Rắn, nhưng bị thiệt hại lớn.

Đảo Rắn rộng khoảng 18 hecta, cách bờ biển thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 35km, có vị trí chiến lược về địa lý và ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý chiến. Tuy nhiên, với diện tích nhỏ, lực lượng trên đảo rất khó phòng thủ trước hỏa lực tầm xa.

Dù Nga rút đi, song sự hiện diện của Moscow ở khu vực khiến Ukraine khó giành kiểm soát hòn đảo. Phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga Alexey Chernyak hôm 1/7 khẳng định các lực lượng vũ trang nước này vẫn kiểm soát đảo Rắn.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ukraine-dinh-chinh-tin-da-thuong-co-o-dao-ran-i659225/