Ukraine điều tăng quốc bảo Liên Xô tới phong tỏa Biển Azov sẵn sàng xung đột với Nga?

Quân đội Ukraine vừa điều động số lượng lớn xe tăng tới án ngữ cảng biển Mariupol nằm trên Biển Azov. Được biết đây là những chiếc xe tăng T-64BV, loại xe tăng từng được coi là quốc bảo thời Liên Xô.

Việc Ukraine điều xe tăng T-64BV án ngữ cảng Mariupol là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa khi Nga phong tỏa Biển Azov.

Mạng tin Đa chiều hôm 3/12 cho biết, quân đội Ukraine đã điều động số lượng lớn xe tăng tới án ngữ cảng biển Mariupol nằm trên Biển Azov.

Trước đó, hôm 1-12, trong bài phát biểu trước các tướng sĩ, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, nước này đã tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng như các nhà máy điện hạt nhân và hải cảng trên Biển Đen.

Theo đó, Ukraine đã bố trí Lữ đoàn hàng không chiến thuật số 40 tại một căn cứ không quân nằm gần Thủ đô Kiev trong bối cảnh căng thẳng leo thang với nước láng giềng Nga.

Được biết căng thẳng giữa Ukraine và Nga đột ngột tăng cao vì vụ Moscow bắt giữ 3 tàu chiến ngày 25-11 tại Eo biển Kerch, nối liền Biển Azov với Biển Đen.

Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh, lục quân Nga và các trang thiết bị vũ khí đang được tập kết gần biên giới Ukraine-Nga.

"Nga đã triển khai khoảng 80.000 binh sĩ, 1.400 hệ thống pháo binh và tên lửa, 900 xe tăng, 2.300 xe bọc thép, 500 máy bay và khoảng 300 trực thăng", Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Tổng thống Ukraine trước đó cũng tuyên bố nước này đã bắt đầu thực thi biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với công dân Nga, trong đó từ chối nhập cảnh đối với công dân Nga từ 16-60 tuổi.

Việc Ukraine điều lượng lớn xe tăng T-64BV được cho là sẵn sàng đối đầu với Nga.

T-64BV cũng là loại xe tăng mới được Ukraine trang bị hàng loạt. Với việc nhận hàng loạt siêu tăng này, sức mạnh lục quân Ukraine tăng lên đáng kể.

T-64BV là dòng tăng nâng cấp mạnh mẽ từ xe tăng T-64, loại xe tăng được coi là "quốc bảo" dưới thời Liên Xô và không được phép xuất khẩu.

Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine nhận hàng ngàn xe tăng T-64. Đây là nguồn vũ khí để Ukraine có thể nâng cấp mạnh mẽ sử dụng trong nước cũng như xuất khẩu.

T-64 được coi là dòng xe tăng mang tính cách mạng trên thế giới lúc bấy giờ. Nó vượt qua các đối thủ đến từ phương Tây.

T-64BV nâng cấp có hệ thống bảo vệ chống bức xạ và được phủ giáp phản ứng nổ Kontakt-1.

Sử dụng động cơ diesel 5 xilanh đa nhiên liệu khoảng 1.000 mã lực, T-64BV có thể di chuyển với tốc độ lên tới 65 km/h và phạm vi hành trình tối đa là 600 km

Trước đó xe tăng T-64BV sử dụng động cơ 5DTF vốn chỉ có 750 mã lực, tuy nhiên công nghệ động cơ của Ukraine phát triển mạnh hơn Nga rất nhiều do thừa hưởng tinh hoa từ Liên Xô, nên họ đã trang bị các động cơ mạnh hơn cho các dòng tăng của mình.

Vũ khí chính của T-64BV là khẩu pháo nòng trơn 2A46M-1 125 mm, một khẩu súng máy đồng trục 7,62 mm và một súng máy NSVT 12,7 mm.

Trong đó, pháo 125 mm của loại xe tăng này có thể bắn tên lửa dẫn đường chống tăng AT-8 Songster nhằm vào các phương tiện bọc thép hạng nặng ở khoảng cách tối đa 4 km.

T-64BV có thể mang theo tên lửa AT-8 Songster và xe được điều khiển bằng hệ thống kiểm soát hỏa lực tích hợp, kíp xe gồm 3 người với trọng lượng chiến đấu 42,5 tấn

T-64BV cũng được trang bị hệ thống phóng lựu đạn khói Tucha 81 mm ở bên trên tháp pháo để ngụy trang phòng thủ. Có thể nói T-64BV là một trong những biến thể mạnh nhất hiện nay của dòng xe tăng quốc bảo T-64 dưới thời Liên Xô.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ukraine-dieu-tang-quoc-bao-lien-xo-toi-phong-toa-bien-azov-san-sang-xung-dot-voi-nga/792086.antd