Ukraine đề xuất tổ chức cuộc đàm phán đặc biệt với Nga ở Mariupol

Ukraine ngày 20/4 đề xuất tổ chức 'một vòng đàm phán đặc biệt' với Nga tại thành phố cảng Mariupol, một quan chức hàng đầu của Kiev cho biết.

“Đúng vậy, không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán đặc biệt ở Mariupol. Để cứu lấy các binh sĩ của chúng ta, cứu lấy trung đoàn Azov, dân thường, trẻ em, những người còn sống và những người bị thương. Tất cả mọi người. Vì họ là một phần của chúng ta. Họ ở trong trái tim tôi, mãi mãi”, Trợ lý Tổng thống Ukraine – Mykhailo Podolyak cho biết trên Twitter.

Cùng ngày, một nhà đàm phán cấp cao khác của Ukraine - David Arakhamia viết trên Telegram rằng ông và ông Podolyak “sẵn sàng đến Mariupol để hội đàm với phía Nga về việc sơ tán binh sĩ và dân thường”.

Một tòa nhà ở Mariupol bị hư hại. Ảnh: Reuters

Một tòa nhà ở Mariupol bị hư hại. Ảnh: Reuters

Nỗ lực sơ tán dân thường khỏi Mariupol đã thất bại hôm 20/4. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng "tình hình ở Mariupol đang xấu đi" với hàng nghìn quân và dân thường mắc kẹt trong thành phố.

Trước đó, Svyatoslav Palamar - Phó chỉ huy của trung đoàn Azov (theo chủ nghĩa dân tộc) cho biết lực lượng này sẵn sàng rời khỏi nhà máy Azovstal với sự hỗ trợ của "bên thứ ba".

Các binh sĩ "muốn giữ lại vũ khí cá nhân, đồng thời muốn sơ tán cả những người đồng đội bị thương và đưa thi thể những đồng đội đã ngã xuống đi chôn cất ở vùng lãnh thổ không do Nga kiểm soát".

Nga chưa bình luận về đề xuất này.

Minh Hạnh

Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ukraine-de-xuat-to-chuc-cuoc-dam-phan-dac-biet-voi-nga-o-mariupol-post1432475.tpo