Ukraine đăng quang U20 World Cup 2019

Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước U20 Hàn Quốc đã đưa U20 Ukraine giành cúp vô địch U20 World Cup 2019 trên đất Ba Lan.

Cả Ukraine và Hàn Quốc đều được đánh giá khá ngang ngửa. Họ lần lượt loại đối thủ Italy và Ecuador với cùng tỷ số 1-0 ở vòng bán kết.

Đại diện của bóng đá châu Á khởi đầu trận đấu một cách suôn sẻ khi ngay ở phút thứ 5 trọng tài sau khi sử dụng VAR đã cho đoàn quân của HLV Chung Jung-yong được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Lee Kang-in dễ dàng mở tỷ số.

 Supriaha (số 11) đóng góp cú đúp vào chiến thắng của U20 Ukraine. Ảnh: Reuters.

Supriaha (số 11) đóng góp cú đúp vào chiến thắng của U20 Ukraine. Ảnh: Reuters.

U20 Ukraine xứng đáng lên ngôi vô địch U20 World Cup 2019. Ảnh: FIFA.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Oleksandr Petrakov đã sớm giành lại thế trận vượt trội.

Phút 34, từ một tình huống cố định, Supriaha dứt điểm thành bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Mải mê tấn công, đội bóng xứ sở kim chi vô tình tạo ra nhiều khoảng hở. Phút 53, Supriaha hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu, đồng thời giúp đội bóng Đông Âu vươn lên dẫn trước 2-1.

Đến phút 89, Tsitaishvili ấn định chiến thắng 3-1 cho Ukraine.

Lội ngược dòng ngoạn mục, Ukraine giành chức vô địch U20 World Cup 2019 một cách xứng đáng.

Lee Kang-in (trái) và Andriy Lunin trên bục nhận giải. Ảnh: FIFA.

Ở giải cá nhân, danh hiệu Chiếc giày Vàng cho vua phá lưới thuộc về Erling Braut Haaland của Na Uy với 9 bàn thắng. Lee Kang-in của Hàn Quốc nhận danh hiệu Quả bóng Vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Thủ môn Andriy Lunin của Ukraine nhận danh hiệu Găng tay Vàng.

Clip các tình huống chính trong trận đấu. Nguồn: FIFATV.

VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ukraine-dang-quang-u20-world-cup-2019-576729