Ukraine đang phát triển hệ thống phòng không cho một khách hàng nước ngoài

KB 'Luch' của Ukraine đang phát triển hệ thống phòng không cho một khách hàng nước ngoài và thực hiện hàng loạt dự án xuất khẩu khác.

Thông tin này được chia sẻ bởi ông Oleg Korostelev - Kỹ sư trưởng của Cục thiết kế Luch.

"Ước mơ của chúng tôi đặt vào các tổ hợp phòng không. Ở đây chúng tôi đang tiến về phía trước, có đơn đặt hàng nước ngoài theo hướng này, nhưng tất cả đều giống nhau, những tổ hợp này cần ngân sách tài trợ", ông Korostelev nói.

Ông Korostelev cho biết một khách hàng nước ngoài muốn nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn. Nhà thiết kế gọi đơn đặt hàng này là “bước đầu tiên” cho doanh nghiệp. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine có khả năng tạo ra một tổ hợp phòng không tầm trung hoạt động ở khoảng cách lên tới 100 km, vì công nghệ của họ có thể đương đầu với nhiệm vụ nói trên.

Tên lửa hành trình chống hạm Neptune do Cục thiết kế Luch phát triển. Ảnh: Topwar.

Tên lửa hành trình chống hạm Neptune do Cục thiết kế Luch phát triển. Ảnh: Topwar.

Ngoài ra KB "Luch" còn đáp ứng đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài về việc cung cấp hệ thống tên lửa chống tăng "Skif" và "Korsar". Bên cạnh đó, được biết Indonesia đang quan tâm đến hệ thống tên lửa đất đối hải RK-360 MS "Neptune". Biên bản ghi nhớ về việc cung cấp vũ khí này từ KB "Luch" đã được ký kết.

Đồng thời, doanh nghiệp Ukraine cũng không nói gì về việc khi nào đất nước của họ sẽ cung cấp đủ số lượng hệ thống tên lửa phòng không. Thay vào đó, các tài liệu về "cấp vốn dưới mức" lại xuất hiện trên phương tiện truyền thông Ukraine.

Điều này khiến người dân Ukraine khó chịu vì ngân sách quân sự của họ tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Theo dữ liệu mới nhất, đã vượt quá 5% GDP và còn có thể tăng trong thời gian sắp tới.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-dang-phat-trien-he-thong-phong-khong-cho-mot-khach-hang-nuoc-ngoai/20210124030026366