Ukraine đã tái sinh?

Phát biểu nhân ngày quốc khánh Ukraine 24/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã 'tái sinh' khi Nga khai màn chiến dịch quân sự 6 tháng trước.

Sau những lời cảnh báo rằng Mátxcơva có thể tận dụng lễ kỷ niệm ngày Độc lập của Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố lớn, thủ đô Kiev trong ngày 24/8 trên thực tế lại im ắng một cách lạ thường. Thành phố lớn thứ 2 của Ukraine - Kharkiv hiện cũng bị giới nghiêm sau nhiều tháng giao tranh quyết liệt.

Lễ kỷ niệm ngày Độc lập của Ukraine diễn ra cùng thời điểm đánh dấu 6 tháng Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong bài phát biểu ở trung tâm Kiev ngày 24/8, Tổng thống Zelensky nói rằng chiến dịch của Nga đã vực dậy tinh thần dân tộc của người Ukraine. “Một quốc gia mới đã xuất hiện trên thế giới vào 4h sáng ngày 24/2. Quốc gia này không phải mới được khai sinh, mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc lóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia không chạy trốn. Không bỏ cuộc. Và không bao giờ quên”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo 44 tuổi tuyên bố sẽ giành lại các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở miền Đông Ukraine, cũng như bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014). “Đối với tôi, điều gì sẽ đặt dấu chấm hết cho chiến tranh? Chúng tôi từng nói đó là hòa bình. Nhưng giờ đây chúng tôi nói đó là chiến thắng”. “Chúng tôi không quan tâm các ông có lực lượng gì, chúng tôi chỉ quan tâm đến lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi đã đứng vững trong suốt 6 tháng. Thật khó khăn nhưng chúng tôi đang nắm chặt tay và chiến đấu vì vận mệnh của mình”, ông nói.

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía quân đội Nga bằng lựu pháo tự hành AHS Krab ở Donetsk ngày 23/8Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía quân đội Nga bằng lựu pháo tự hành AHS Krab ở Donetsk ngày 23/8Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Ukraine là phản đối bất kỳ hình thức thỏa hiệp nào. “Chúng tôi sẽ không ngồi xuống bàn đàm phán vì sợ hãi, với một họng súng chĩa vào đầu. Đối với chúng tôi, thứ kim loại khủng khiếp nhất không phải là tên lửa, máy bay và xe tăng, mà là xiềng xích. Không phải chiến hào, mà là gông cùm. Đối với chúng tôi, Ukraine là toàn bộ Ukraine, là tất cả 25 khu vực. Không có bất kỳ sự nhượng bộ hay thỏa hiệp nào”, ông nói.

Gần 9.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo thông tin được phía Ukraine công bố đầu tuần này.

Chiến dịch của Nga ở Ukraine đã đạt được ít tiến triển trong những tháng gần đây. Các đường phố ở trung tâm Kiev vắng vẻ lạ thường vào sáng thứ Tư sau những lời cảnh báo rằng Nga có thể phóng tên lửa vào các thành phố lớn. Một tiếng còi báo động không kích vang lên tại thủ đô lúc 7h40, nhưng không có gì xảy ra.

Nga cố tránh thương vong cho dân Ukraine

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, quân đội nước này đang cố tình làm chậm lại chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để tránh thương vong cho dân thường. “Mọi thứ đang được thực hiện theo hướng tránh thương vong cho dân thường. Tất nhiên, điều này làm chậm tốc độ của chiến dịch, nhưng chúng tôi chủ đích làm vậy”, ông Shoigu nói trong cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan.

Trước đó, trong bài phát biểu tối 23/8 trước đại diện của khoảng 60 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự diễn đàn “Nền tảng Crimea”, Tổng thống Zelensky cảnh báo về khả năng đáp trả các hành động của Nga. “Chúng tôi đang chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với đất nước, nhưng đây cũng là thời điểm chúng tôi đạt được mức độ đoàn kết dân tộc lớn nhất”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ giành lại Crimea bằng bất kỳ phương tiện nào mà không cần tham khảo ý kiến của các quốc gia khác trước đó. Ngoài Crimea, lực lượng Nga đang kiểm soát nhiều khu vực ở phía Nam Ukraine, trong đó có các thành phố ven Biển Đen và khu vực phía Đông Donbass, bao gồm phần lớn Donetsk và Lugansk.

Minh Hạnh (theo Reuters)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ukraine-da-tai-sinh-post1464317.tpo