Ukraine, Czech 'ra tay' với hàng loạt người ủng hộ Nga

Ngày 21/4, cơ quan an ninh nhà nước Ukraine (SBU) đã bắt giữ khoảng 60 người mà theo cơ quan này, được các lực lượng chính trị thân Nga phái đến biểu tình ở thành phố Kharkiv, phía Đông Ukraine.

Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine bắt giữ khoảng 60 người được cho là do các lực lượng chính trị thân Nga phái đến biểu tình ở thành phố Kharkiv. (Ảnh minh họa. Nguồn: Donbass Insider)

Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine bắt giữ khoảng 60 người được cho là do các lực lượng chính trị thân Nga phái đến biểu tình ở thành phố Kharkiv. (Ảnh minh họa. Nguồn: Donbass Insider)

SBU khẳng định: “Các nhóm này được một trong những lực lượng chính trị thân Nga cử đến Kharkiv để tổ chức các hoạt động phản kháng trong thành phố, cũng như kích động sự bất bình của công chúng và các hành vi bất hợp pháp lớn trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng thành phố Kharkiv”.

Trong khi đó, cùng ngày, các công tố viên Cộng hòa Czech cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 5 nghi phạm khủng bố có liên quan đến việc chiến đấu ở bên phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine.

Theo Văn phòng Công tố Cấp cao Prague, 5 người này vẫn chưa bị buộc tội nhưng bị tạm giữ vì tình nghi có hành vi khủng bố, tài trợ và hỗ trợ khủng bố.

Căng thẳng miền Đông Ukraine đang gia tăng trong những tuần gần đây. Ukraine cùng với các đồng minh phương Tây và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga có hành động khiêu khích khi từng bước tăng quân ở biên giới phía Đông Ukraine và Crimea, trong khi Nga cáo buộc Mỹ và NATO có hoạt động khiêu khích ở khu vực Biển Đen.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-czech-ra-tay-voi-hang-loat-nguoi-ung-ho-nga-142946.html