Ukraine: Cuộc chuyển giao quyền lực khó khăn

Phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne TV, Tổng thống mới đắc cử của Ukraine, Vladimir Zelensky, đã so sánh người đứng đầu nhà nước hiện tại, ông Petro Poroshenko, với một khách du lịch, trước khi rời đi đã gói tài sản của khách sạn nhét vào vali.

Tổng thống mới đắc cử của Ukraine, Vladimir Zelensky

Tổng thống mới đắc cử của Ukraine, Vladimir Zelensky

Ông Zelensky đã gửi đến các cử tri một tin nhắn video đặc biệt, được phát trên kênh NewsOne TV, kêu gọi họ tán thành tổ chức lễ nhậm chức tổng thống mới vào ngày gần nhất - ngày 19/5, để ngăn chặn việc ông Poroshenko bổ nhiệm nhân sự lung tung trước khi ra đi.

Zelensky nói, Tổng thống Poroshenko đã phạm những sai lầm không thể sửa chữa được: ông ta đã thực hiện những xáo trộn nhân sự rất lạ lùng trong bộ chỉ huy cao cấp của quân đội, cố gắng đẩy người của mình vào vị trí lãnh đạo Hội đồng Quốc gia về các vấn đề phát thanh truyền hình, bổ nhiệm các thẩm phán là tay chân thân tín...

“Việc này làm tôi nhớ đến một khách du lịch trong khách sạn: ngày mai ra về, vali hành lý đã đóng đai chu tất... nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó - vơ lấy khăn, dép và thu gom tất cả mọi món từ bữa ăn buffet. Tôi sẽ yêu cầu thẳng thắn: giao chìa khóa, thanh toán tiền cho mini-bar và ra đi! Ở phía trước, bạn sẽ còn phải qua kiểm soát hải quan và kiểm tra hộ chiếu nữa đấy!", ông Zelensky nói.

“Tại cuộc họp tiếp theo của Quốc hội, các nghị sĩ nên ấn định ngày tuyên thệ nhậm chức vào ngày 19/5. Không phải tôi là người yêu cầu, mà đó là yêu cầu của người dân Ukraine, vì lợi ích của họ mà tôi sẽ tuyên thệ hành động...”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cũng nói rằng Rada trì hoãn quá trình nhậm chức vì sự miễn cưỡng của các đại biểu do thông tin về việc quốc hội có thể bị ông giải tán sớm, và trong khi đó, ông Poroshenko đang cố gắng tranh thủ bổ nhiệm những người trung thành với mình vào các cấu trúc của bộ máy nhà nước. Theo Zelensky, Poroshenko hiện đang tiến hành những thay đổi lớn trong bộ chỉ huy cao cấp của quân đội, cố gắng bổ nhiệm người của mình vào vị trí đứng đầu Hội đồng Phát thanh và Truyền hình Quốc gia, bổ nhiệm các thẩm phán cùng phe cánh với mình vào Tòa án Tối cao, phong tướng vô tội vạ, trao danh hiệu Anh hùng Ukraine cho hàng loạt nhân vật chả có bao nhiêu công cán… "Đất nước cần công việc bình thường của tất cả các tổ chức. Người dân không nên đợi cho đến khi ai đó hoàn thành tất cả những việc chỉ mang lại lợi ích cho riêng mình trước khi xách vali về vườn”. Xin các bạn đừng nghĩ về các đại biểu Quốc hội, mà nghĩ về đất nước Ukraine của chúng ta", Zelensky kết luận.

Thứ Bảy tuần trước, ngày 4/5, Vladimir Zelensky đã viết thư cho Chủ tịch Quốc hội Andrei Parubiyu, đề nghị tổ chức lễ nhậm chức vào ngày 19/5. Tổng thống mới đắc cử lưu ý rằng tại cuộc họp với những người đứng đầu các phe phái chính trị, ông cũng nhấn mạnh đến ngày này, giải thích bằng sự cần thiết phải tránh một "khoảng trống quyền lực". Cùng ngày, sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội, Zelensky nói rằng ngày nhậm chức sẽ được xác định tại cuộc họp Quốc hội ngày 14/5.

Theo một số người đứng đầu phe phái và các nhóm nghị sĩ, lễ nhậm chức sẽ được tổ chức muộn hơn - vào ngày 28/5. Theo giải thích của người đứng đầu nhóm nghị sĩ "Hồi sinh" Viktor Bondar, nhiều đại biểu muốn trì hoãn lễ nhậm chức, để tổng thống mới được bầu không có quyền giải tán sớm Quốc hội.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ukraine-cuoc-chuyen-giao-quyen-luc-kho-khan-536229.html