Ukraine có thể tái triển khai 40.000 quân từ Kherson đến các khu vực khác

Sau khi quân đội Nga rút khỏi Kherson, Ukraine có thể sẽ tái triển khai 40.000 binh sĩ từ thành phố này đến các khu vực khác, bao gồm cả Vùng Zaporozhye, Vladimir Rogov - một thành viên của hội đồng chính quyền Zaporozhye do Nga bổ nhiệm, cho biết hôm 12/11.

“Nói về Kherson, Kiev có thể sẽ điều khoảng 40.000 quân đến khu vực khác. Vùng Zaporozhye sẽ là một lựa chọn được ưu tiên, vì mong muốn của Tổng thống Ukraine là cắt đứt chiến tuyến và tiếp cận thành phố Berdyansk”, ông Rogov nói trên đài phát thanh Komsomolskaya Pravda của Nga.

Thành phố Berdyansk. Đồ họa: The Economist

Thành phố Berdyansk. Đồ họa: The Economist

Trước đó, ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã ra lệnh cho các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson để tránh thiệt hại không đáng có và củng cố vị trí phòng thủ. Quyết định này được các quan chức quân sự mô tả là “quyết định khó khăn”. Không lâu sau đó, quân đội Ukraine tiến vào tiếp quản thành phố.

Động thái rút quân của Nga được giới chức Kiev và phương Tây ca ngợi là một thành tựu to lớn của quân đội Ukraine. Việc Kiev tiếp quản thành phố Kherson sẽ mở ra cánh cửa cho lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát toàn bộ Vùng Kherson, đồng thời phá vỡ cầu nối đất liền quan trọng giữa Nga với bán đảo Crimea.

Ông Vladimir Rogov cho biết thêm, rằng có lính đánh thuê từ 40 quốc gia đang góp mặt trong lực lượng Ukraine ở chiến tuyến Vùng Zaporozhye.

“Trước đó, họ có lính đánh thuê từ 34 quốc gia, giờ con số này đã lên đến hơn 40”, ông Rogov nói, đồng thời cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng tiếp quản nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, vốn đã được chuyển giao cho Nga kiểm soát vào tháng 10.

Vùng Kherson, Vùng Zaporozhye, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã sáp nhập Nga hồi tháng 10 sau các cuộc trưng cầu dân ý. Ở thời điểm đó, quân đội Nga vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát các vùng lãnh thổ nói trên. Ukraine tuyên bố không công nhận kết quả bỏ phiếu và khẳng định sẽ giành lại quyền kiểm soát các khu vực này.

Các vùng Kherson, Zaporozhye, Donetsk và Lugansk kết nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Ảnh: Al Jazeera

Minh Hạnh

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ukraine-co-the-tai-trien-khai-40000-quan-tu-kherson-den-cac-khu-vuc-khac-post1485925.tpo