Ukraine: Cơ quan an ninh SBU hành động khi chưa có sự cho phép của ông Zelensky?

Mỹ tin rằng cơ quan an ninh Ukraine đã thực hiện vụ tấn công phá hoại nhằm vào máy bay trinh sát 'mắt thần bầu trời' Nga ở Belarus mà không có sự cho phép từ cấp lãnh đạo ở Kiev, kênh truyền thông Breaking Points của Mỹ tiết lộ.

an ninh SBU hành động khi chưa có sự cho phép của ông Zelensky?" src="http://media1.nguoiduatin.vn/m24/upload/2-2023/images/2023-04-11/ong-Zelensky-mat-kha-nang-kiem-soat-co-quan-an-ninh-SBU-a-50-1681174248-325-width1240height697.jpg?v=1681223402" />

Máy bay trinh sát cảnh báo sớm A-50 của Nga.

Phóng viên Saagar Enjeti của kênh Breaking Points cung cấp thông tin trên dựa theo tài liệu mật rò rỉ. Cụ thể, Mỹ tin rằng an ninh Ukraine đã thực hiện vụ tấn công phá hoại nhằm vào máy bay trinh sát cảnh báo sớm A-50 của Nga mà không có sự phê duyệt từ chính phủ Kiev.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) được cho là khiến chiếc A-50 bị hư hại nhẹ vào tháng trước. Máy bay sau đó đã rời Belarus để quay về xưởng sửa chữa ở Nga.

Nhà chức trách Belarus đã bắt giữ nhiều nghi phạm, bao gồm một người có liên quan đến cơ quan an ninh Ukraine (SBU). Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ Kiev đứng sau vụ tấn công. Giới chức Ukraine cho rằng, vụ tấn công có thể do phe đối lập của Belarus thực hiện.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc lại cho rằng SBU đã đứng sau vụ tấn công phá hoại. Vụ tấn công được thực hiện mà không có sự phê chuẩn từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phóng viên Enjeti đặt câu hỏi rằng "Liệu thực sự ông Zelensky có quyền kiểm soát như thế nào với cơ quan an ninh SBU". "Có khả năng các lực lượng đặc biệt thuộc biên chế chính phủ Ukraine đang tự hành động", Enjeti nói.

Đây không phải lần đầu tiên SBU vướng vào các cáo buộc tấn công phá hoại. Cơ quan an ninh Ukraine còn bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom cầu Crimea và vụ đánh bom xe khiến nhà báo Nga Daria Dugina thiệt mạng. Gần đây, SBU được cho là có mối liên hệ với vụ nổ bom sát hại phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky ở thành phố St. Petersburg (Nga).

Hôm 10/4, phát ngôn viên Lầu Năm Góc thừa nhận các thông tin mật bị rò rỉ dường như là có thật, do các tài liệu trong ảnh chụp giống với tài liệu được Lầu Năm Góc sử dụng trong các cuộc họp giao ban. "Tài liệu mật bị rò rỉ tạo ra rủi ro an ninh lớn", phát ngôn viên này cho biết.

Đăng Nguyễn - RT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ukraine-co-quan-an-ninh-sbu-hanh-ong-khi-chua-co-su-cho-phep-cua-ong-zelensky-a602514.html