Ukraine chuẩn bị áp thuế đối với cư dân Bán đảo Crimea

Hiện công dân Ukraine ở Crimea không phải chịu bất kỳ loại thuế nào, vì vậy họ sẽ được coi là người nước ngoài.

Cư dân Crimea sẽ bị Ukraine đánh thuế - ảnh minh họa.

Các đại biểu của Verkhovna Rada (Quốc hội đơn viện của Ukraine) đang làm việc về việc thông qua một dự luật về việc bãi bỏ quy chế khu kinh tế tự do Crimea, được thành lập vào năm 2014.

Theo kế hoạch của các nhà lập pháp Ukraine, hiện nay những người Ukraine sống trên lãnh thổ của bán đảo Crimea (đã bị Nga sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang) sẽ phải trả các loại thuế như người dân Ukraine.

Hiện nay những công dân Ukraine như vậy không phải chịu bất kỳ loại thuế nào, vì vậy họ sẽ được coi là người nước ngoài.

Luật dự kiến sẽ được thông qua trước khi bắt đầu hội nghị Verkhovna Rada có tên “Nền tảng Crimea”.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ukraine-chuan-bi-ap-thue-doi-voi-cu-dan-ban-dao-crimea-d511781.html