Ukraine cho nổ tung đập gần Bakhmut để ngăn bước tiến quân Nga

Quân đội Ukraine đã cho nổ một con đập gần thành phố chiến lược Bakhmut để làm chậm đà tấn công của lực lượng Nga và buộc dân thường rời khỏi thành phố bị bao vây.

Bakhmut trở thành một nơi bị hủy diệt sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Ảnh: AP

Bakhmut trở thành một nơi bị hủy diệt sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Ảnh: AP

Đài Sputnik dẫn nguồn từ một cố vấn của lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết vào tối 25/2 (theo giờ địa phương): "Con đập bị nổ và dòng nước chảy về phía Bakhmut. Họ có thể đang cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi. Có lẽ họ muốn tìm cách cắt đứt các đơn vị tấn công của chúng tôi từ phía sau để làm chậm việc cung cấp đạn dược", ông Igor Kimakovsky nói với Sputnik.

Ông cho rằng động thái này cũng có thể có nghĩa là người Ukraine đang chuẩn bị việc từ bỏ thành phố chiến lược này cho lực lượng Nga và đang trở nên "tuyệt vọng".

"Họ yêu cầu dân thường sơ tán... Mục tiêu của họ là khiến điều kiện sống không thể chịu đựng được", vị cố vấn trên nói thêm.

Liên quan đến tình hình Bakhmut, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã điều động các binh sĩ thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Akhmat của Chechnya tới tham chiến tại nước này.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 24/2, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận quân đội Nga đã điều động 200 binh sĩ thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya tới chi viện cho mặt trận Bakhmut.

"Việc điều động binh sĩ tiếp tục được diễn ra tại Cộng hòa Chechnya của Nga. Khoảng 200 binh sĩ thuộc Trung đoàn đặc nhiệm Akhmat đã được huy động đến tiếp viện cho mặt trận Bakhmut từ hôm 23/2", thông cáo trên viết.

Trung đoàn đặc nhiệm Akhmat là một đơn vị thiện chiến và dày dặn kinh nghiệm trong biên chế của lực lượng vũ trang Chechnya. Tại miền Đông Ukraine, nhiều lính đặc nhiệm thuộc trung đoàn này đã được điều động đến chiến đấu bên cạnh quân đội Nga.

Trước đó, hôm 20/2, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố các đặc nhiệm thuộc đơn vị Akhmat của nước này đã phối hợp cùng các binh sĩ thuộc Quân đoàn 2 của quân đội Nga trong chiến dịch giành một cao điểm chiến lược gần khu định cư Belogorovka ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Kadyrov được biết đến là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoài việc gửi binh sĩ của lực lượng vũ trang Chechnya đến tham chiến trực tiếp tại Ukraine cùng quân đội chính quy Nga, ông Kadyrov còn tích cực đăng đàn chỉ trích và thậm chí đe dọa các nước phương Tây là đồng minh của chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Binh sĩ Ukraine trên xe tăng ở tiền tuyến Bakhmut ngày 20/2/2023. Ảnh: AP

Trong khi đó trên thực địa tại Bakhmut, ngày 24/2, thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner Group của Nga Yevgeny Prigozhin tuyên bố lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Berkhovka ở cách ngoại ô thành phố Bakhmut khoảng 3 km.

"Các đơn vị của chúng tôi đã tiến vào và kiểm soát hoàn toàn Berkhovka", ông Prigozhin viết trên mạng xã hội.

Làng Berkhovka nằm cách ngoại ô thành phố Bakhmut khoảng 3 km về phía tây bắc, gần khu dân cư Paraskovievka mà các tay súng Wagner đã chiếm được hôm 18/2.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Thành phố Bakhmut thuộc vùng Donetsk là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine nhiều tháng qua, do đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho lực lượng của Kiev tại vùng Donbass. Chiếm được Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công các thành phố quan trọng khác ở Donetsk.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở phía Đông Ukraine vô cùng khó khăn. Ông cũng miêu tả tình hình ở phía Nam "khá nguy hiểm".

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-cho-no-tung-dap-gan-bakhmut-de-ngan-buoc-tien-quan-nga-20230226071920843.htm