Ukraine 'chết lặng' trước tàu tuần tra Mỹ vừa mới chuyển giao

Từng là quốc gia sở hữu ngành công nghiệp đóng tàu 'khủng' nhất Đông Âu, có khả năng đóng mới các tàu chiến mới lên tới hàng nghìn tấn. Vậy mà giờ đây Ukraine phải vui vẻ nhận các tàu tuần tra chưa tới 200 tấn của Mỹ.

Theo đó trong hôm 27/9, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cùng lúc 2 tàu tuần tra lớp Island cho Hải quân Ukraine trước sự chứng kiến của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Michael McAllister, Đô đốc hải quân Ukraine Ihor Voronchenko. Đây cũng là lần đầu tiên Kiev được Washington tặng tàu chiến sau năm 2014. Nguồn ảnh: 5.ua.

Dù chưa rõ thời điểm hai con tàu trên sẽ về Ukraine khi nào thế nhưng để sở hữu được hai con tàu cho “không” này Hải quân Ukraine đã phải mất ít nhất 10 triệu USD cho tiền sửa chữa và huấn thủy thủ đoàn cho hai con tàu này. Và so với các tàu tuần tra Hải quân Ukraine từng sở hữu tàu lớp Island có lượng giãn nước thật sự khiêm tốn chỉ vỏn vẹn 168 tấn. Nguồn ảnh: 5.ua.

Được biết, hai tàu tuần tra lớp Island vừa được chuyển giao cho Ukraine có tên là Drummond (WPB-1323) và Cushing (WPB-1321), được Tuần duyên Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1985 cho tới nay, sau đó bị loại biên và được đưa vào chương trình vũ khí thặng dư. Nguồn ảnh: 5.ua.

Ngay sau khi tin tức Hải quân Ukraine nhận các tàu tuần tra Mỹ, dư luận trong nước Ukraine có hai luồng ý kiến trái chiều về sự kiện này. Cũng cần phải nhắc lại rằng, Ukraine từ quốc gia sở hữu nền công nghiệp đóng tàu nhất nhì ở Đông Âu, thậm chí họ còn sở hữu cả các công nghệ động cơ tàu thủy mà cả các cường quốc như Nga hay Trung Quốc thèm khát. Nguồn ảnh: 5.ua.

Theo chuyên gia quân sự người Nga - Vadim Kolesnichenko, các tàu tuần tra Island chỉ là “hàng phế thải” nếu so với Hải quân Ukraine trước đây, thậm chí các tàu này còn bị Mỹ loại biên từ lâu do quá cũ kỹ và lạc hậu. Trong ảnh giá đỡ pháo 25mm trên tàu Island vừa được Mỹ chuyển giao cho Ukraine, hầu hết các vũ khí trên các tàu này đều bị dở bỏ. Nguồn ảnh: 5.ua.

Thậm chí chuyên gia Nga còn nặng lời so sánh Ukraine không khác gì hơn là nơi thu gom kim loại phế thải của Quân đội Mỹ và rõ ràng hai cái gọi là tàu chiến này hiển nhiên không giúp tăng cường sức mạnh cho hải quân Ukraine. Ông này cũng nhận mạnh thêm, việc Kiev chấp nhận các tàu tuần tra Island chỉ là cách Tổng thống Poroshenko tô vẽ lên chiến dịch tranh cử sắp tới của mình. Nguồn ảnh: 5.ua.

Như đã nói ở trên các tàu Island là lớp tàu tuần tra ven bờ của lực lượng Tuần duyên Mỹ được đưa vào hoạt động từ năm 1985 cho tới với số lượng được đóng mới lên đến 49 chiếc và hiện vẫn còn 37 chiếc vẫn đang hoạt động trên khắp nước Mỹ. Nguồn ảnh: wikipedia.

Tàu lớp Island dài 34m có lượng giãn nước 168 tấn và được trang bị hai động cơ diesel có công suất cực mạnh cho phép tàu di chuyển với vận tốc hơn 29 hải lý/giờ với tầm hoạt động 7.000km và có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong 5 ngày. Nguồn ảnh: wikipedia.

Về hệ thống vũ khí các tàu tuần tra Island chỉ được trang bị radar định vị hàng hải AN/SPS-73, đi kèm với đó là một pháo tự động Mk38 25mm và hai súng máy hạng nặng M2 12.7mm. Số vũ khí trên đã bị gỡ bỏ và sẽ được Ukraine tự trang bị lại. Nguồn ảnh: wikipedia.

Ngoài việc được Mỹ tặng tàu tuần tra, Chính phủ Mỹ còn tuyên bố nghiêm túc xem xét việc hỗ trợ kinh phí cho biên phòng Ukraine hoạt động ở các vùng Biển Đen và Biển Azov. Họ biện minh rằng, thực tế hiện nay quân đội Ukraine cần giúp đỡ để cũng cố tình hình an ninh quốc gia. Nguồn ảnh: wikipedia.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại buổi lễ tiếp nhận tàu tuần tra của Mỹ. (nguồi 5.ua)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ukraine-chet-lang-truoc-tau-tuan-tra-my-vua-moi-chuyen-giao-1123787.html