Ukraine chế tạo súng KalashNash đa cỡ nòng

Một vài năm sau khi bắt đầu cuộc chiến ở Donbass, Ukraine không còn sản xuất các loại vũ khí cỡ nhỏ và thâm hụt đang được thấy tại các kho dự trữ của Bộ Quốc phòng.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2021, Nhà máy Mayak OJSC (Kiev) đã công bố và trình bày trên trang Facebook của mình về việc tạo ra một nền tảng súng đa năng, sẽ sớm được đưa vào biên chế Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Để chuyển đổi súng trường tấn công AK sang sử dụng các loại đạn hàng đầu thế giới, sự phát triển của nền tảng KalashNash đa cỡ nòng (MP) đã bắt đầu", thông tin được đưa ra trong một thông điệp chính thức chuẩn bị bởi nhà thiết kế chính Oleksandr Gordeev.

KalashNash bao gồm một nòng, bu lông và băng đạn có thể thay thế cho loại đạn mong muốn theo nguyên tắc "giải phẫu súng máy tương tự". Tất cả các chi tiết khác của KalashNash MP đều phù hợp với bất kỳ loại nào trong số năm cỡ nòng phổ biến nhất.

Quân đội Ukraine sẽ được sử dụng súng trường tấn công đa cỡ nòng KalashNash. Ảnh: Topwar.

Quân đội Ukraine sẽ được sử dụng súng trường tấn công đa cỡ nòng KalashNash. Ảnh: Topwar.

MP "KalashNash" được thiết kế để bắn các loại đạn 5,45 x 39, 5,56 x 45 (223 rem), 6XC, 6,5 x 39 Grendel và 7,62 x 39. Việc thay đổi từ cỡ đạn này sang cỡ khác được thực hiện trong chỉ vòng hai phút.

"Các chức năng cổ điển của bệ súng AK đã được mở rộng - chế độ 'bu lông' đã được triển khai để bắn chính xác", điều này được nêu rõ trong thông cáo chung mà không có đặc tả.

Ngoài ra có thông tin cho rằng KalashNash MP cũng sẽ xuất hiện trên thị trường vũ khí săn bắn và thể thao trong phiên bản dân sự của nó. Mặc dù là ý tưởng độc đáo và có triển vọng cao, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại về chất lượng của loại súng này khi gần đây vũ khí do Ukraine chế tạo thường xuyên thể hiện tồi hơn nhiều so với công bố.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-che-tao-sung-kalashnash-da-co-nong/20210124031036541