Ukraine cáo buộc Nga đánh bom vào ngôi trường tỉnh Luhansk

Khoảng 90 người dân Ukraine đang trú ẩn tại trường học ở làng Bilohorivka, nơi Nga bị cáo buộc là đã thả bom gây ra hỏa hoạn nhấn chìm ngôi trường.

Thống đốc tỉnh Luhansk Serhiy Gaidai cho biết khoảng 60 người có thể đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của Nga nhằm vào một ngôi trường làng Bilohorivka, miền đông Ukraine, ngày 7/5.

Đống đổ nát sau khi ngôi trường ở làng Bilohorivka, Lugansk, bị tấn công hôm 8/5. Ảnh: Reuters

Đống đổ nát sau khi ngôi trường ở làng Bilohorivka, Lugansk, bị tấn công hôm 8/5. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thống đốc Serhiy Gaidai cáo buộc lực lượng Nga đã thả một quả bom chiều ngày 7/5 vào trường học ở ngôi làng Bilohorivka, khi có khoảng 90 người đang trú ẩn, gây ra hỏa hoạn nhấn chìm ngôi trường.

Ông Gaidai đã đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Đám cháy được dập tắt sau gần 4 giờ, đống đổ nát đã được dọn sạch, và thật không may, chúng tôi đã phát hiện ra 2 thi thể nạn nhân đầu tiên”.

"Ba mươi người đã được sơ tán khỏi đống đổ nát, bảy trong số đó bị thương. Sáu mươi người có khả năng đã thiệt mạng dưới đống đổ nát," Ông Gaida cho biết.

Reuters cho biết họ chưa thể xác thực ngay thông tin trên.

Trong một bài phát biểu vào cuối ngày 7/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, hơn 300 người dân nước này đã được giải cứu khỏi khu vực các nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol. Nhà máy Azovstal là nơi trú ẩn cuối cùng của các lực lượng Ukraine hiện do Nga kiểm soát phần lớn, cùng với nhiều dân thường trong các hầm trú ẩn.

Hiện các nhà chức trách của nước này đang tập trung sơ tán những người bị thương và nhân viên y tế.

Nhiều nguồn tin đã cung cấp các số liệu khác nhau về số người được sơ tán khỏi khu vực này. Những người ly khai do Nga hậu thuẫn đã báo cáo tổng cộng 176 dân thường được sơ tán khỏi nhà máy này.

Thành phố Mariupol là chìa khóa để ngăn chặn xuất khẩu của Ukraine, kết nối bán đảo Crimea (nơi thuộc về Nga năm 2014) với các khu vực phía đông của Luhansk và Donetsk (do phe ly khai phía Nga hậu thuẫn kiểm soát kể từ cùng năm đó).

Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận cáo buộc từ phía Ukraine rằng quân đội Nga triển khai đợt tấn công lớn nhằm vào nhà máy thép Azovstal. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về vấn đề này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không thực hiện cuộc tấn công nào nhằm vào khu công nghiệp Azovstal, đồng thời nhắc lại chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi tháng trước về việc không tấn công khu vực này.

Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng bác bỏ các đồn đoán về việc Tổng thống Putin sẽ tuyên bố chiến tranh với Ukraine hay ban bố lệnh tổng động viên nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phátxít ngày 9/5.

Người phát ngôn Peskov khẳng định đó là những đồn đoán vô nghĩa và không đúng sự thực, đồng thời kêu gọi người dân không nên tin vào những tin đồn vô căn cứ.

Hương Hoa

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ukraine-cao-buoc-nga-danh-bom-vao-ngoi-truong-tinh-luhansk.html