Ukraine cảnh giác ở khu vực biên giới khi Tổng thống Nga thăm Belarus

Ukraine cho biết sẵn sàng cho các kịch bản phòng thủ biên giới trong bối cảnh Tổng thống Putin thăm Belarus và các lực Nga triển khai ở Belarus chuẩn bị tập trận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Aleksandr Lukashenko tại một cuộc gặp hồi tháng 9/2022. Ảnh: Belta

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Aleksandr Lukashenko tại một cuộc gặp hồi tháng 9/2022. Ảnh: Belta

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/12 cho biết Kiev đã sẵn sàng cho mọi kịch bản phòng thủ có thể xảy ra "để đối phó với Nga đồng minh Belarus", khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm tới Belarus và quân đội Nga đóng quân ở đó chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận.

“Bảo vệ biên giới của Ukraine, cả với Nga và Belarus – là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các tình huống phòng thủ có thể xảy ra”, ông Zelensky cho biết sau cuộc họp hôm 18/12 với chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine.

Tổng thống Nga Putin tới Belarus vào ngày 19/12 trong chuyến thăm đầu tiên sau 3,5 năm và Điện Kremlin mô tả đây là một “chuyến thăm làm việc” với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trong khi đó, Văn phòng báo chí của Tổng thống Belarus nêu rõ cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Putin Lukashenko sẽ tập trung vào "các vấn đề chính về sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược" giữa Minsk và Moskva. Nhân dịp này, hai bên cũng thảo luận về hợp tác kinh tế và "tình hình quân sự và chính trị" hiện nay.

Hãng thông tấn Belarus Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ hữu nghị và đồng minh với Nga. “Chúng tôi sẽ không bao giờ là kẻ thù của Nga. Và chúng tôi sẽ không bao giờ chống lại Nga. Nga là nước gần gũi nhất với Belarus", ông Lukashenko nói.

Belarus hiện không trực tiếp tham chiến và Tổng thống nước này Lukashenko đã nhiều lần nói rằng nước này không có ý định gửi binh sĩ sang Ukraine.

Trong khi đó, các quan chức ở Kiev đã cảnh báo trong nhiều tháng rằng "nước láng giềng Belarus có thể tham gia với các lực lượng Nga và đóng vai trò là bàn đạp cho một cuộc tấn công mới nhằm hình thành mặt trận thứ hai trong cuộc xung đột ở Ukraine".

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, quân đội Nga đã được triển khai đến Belarus vào tháng 10 sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật cấp tiểu đoàn. Hiện chưa rõ cuộc tập trận sẽ được tiến hành khi nào và ở đâu tại Belarus.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Reuters/belta)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-canh-giac-o-khu-vuc-bien-gioi-khi-tong-thong-nga-tham-belarus-20221217145603311.htm