Ukraine bắt nhóm sát thủ Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17.4 thông báo họ vừa bắt được một nhóm sát thủ Nga chuyên thực hiện hành động giết hại nhiều nhân sự tình báo nước này.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mở họp báo công bố thông tin bắt giữ một nhóm sát thủ Nga - Ảnh: Reuters

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mở họp báo công bố thông tin bắt giữ một nhóm sát thủ Nga - Ảnh: Reuters

Nhóm gồm 2 công dân Nga (thành viên tình báo quân đội GRU) và 6 công dân Ukraine. Theo công tố viên Anatoly Matios: “Những đối tượng chúng tôi bắt giữ liên quan đến âm mưu ám sát 1 nhân viên tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, tại Kiev vào tháng 4”.

Ông cho biết nhóm sát thủ gài bom dưới gầm xe của người chúng muốn giết, nhưng bom nổ sớm khiến 1 kẻ bị thương nặng.

SBU cũng cáo buộc nhóm này thực hiện vụ đánh bom xe giết hai đại tá tình báo Oleksandr Kharaberyush và Maksim Shapoval trong năm 2017.

Người đứng đầu SBU Vasyl Hrytsak thậm chí còn xác định nhân vật tổ chức nhóm là sĩ quan Cục An ninh liên bang Nga (FSB) tên Dmitry Minayev. Hiện phía Moscow chưa đưa ra phản ứng gì.

Thông tin bắt giữ nhóm sát thủ Nga được công bố trước lúc cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine bước vào vòng 2 (ngày 21.4) - đương kim lãnh đạo Petro Poroshenko đối đầu với diễn viên hài Vladimir Zelensky.

Trong khi ông Poroshenko luôn theo đuổi chủ trương cứng rắn, thì ứng viên Zelensky từng tỏ ý sẵn sàng cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại về tình hình miền Đông Ukraine.

Cẩm Bình (theo Reuters, UNIAN)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ukraine-bat-nhom-sat-thu-nga-111469.html