Ukraine bật mí tên lửa hành trình chống hạm Neptune

Nguồn tin Ukraine mới đây tiết lộ một số thông tin chi tiết về tên lửa hành trình chống hạm mới nhất của nước này mang tên Neptune, có khả năng tấn công các mục tiêu ở cách xa 300 km.

Tên lửa hành trình Neptune của Ukraine. Ảnh: Defence Blog.
Được phát triển bởi Cục thiết kế LUCH, tên lửa hành trình chống hạm Neptune sử dụng động cơ tuốc bin phản lực luồng có thể được phóng từ tàu chiến, hệ thống tên lửa di động ven biển và máy bay chiến đấu. Được biết, vụ phóng tử tên lửa Neptune đầu tiên được thực hiện vào ngày 22/3/2016 và gần đây nhất diễn ra tại vùng Odesa, Ukraine, vào ngày 18/8.

Mời độc giả xem video về tên lửa hành trình Neptune mới nhất của Ukraine (Nguồn: Youtube)

Hệ thống tên lửa hành trình mới này sẽ được sử dụng để bảo vệ eo biển và các vùng lãnh hải, căn cứ hải quân, cơ sở hạ tầng ven biển cũng như bảo vệ bờ biển tại các hướng đe dọa đổ bộ trong phạm vi phóng tên lửa.
Neptune là tên lửa hành trình chống hạm với cấu hình khí động học bình thường với phần cánh và một ống hút không khí nửa chìm. Tên lửa được dẫn tới mục tiêu của nó ở chân cuối cùng của quỹ đạo bằng các lệnh được cấp từ radar ARH chủ động và máy đo độ cao vô tuyến.
Tập đoàn quốc phòng UkrOboronProm cho biết thêm, tên lửa Neptune có thể đánh chìm tàu chiến có lượng choán nước lên tới 5.000 tấn, bao gồm tất cả các tàu chiến và tàu khu trục đang phục vụ trong Hải quân Nga. Nó có thể bay ở tầm thấp nhờ vào kích thước nhỏ và khả năng bay lướt trên mặt biển.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ukraine-bat-mi-ten-lua-hanh-trinh-chong-ham-neptune-1106706.html