Ukraine bắt đầu trao đổi tù nhân trong tranh cãi

Đây là lần đầu tiên chính phủ Ukraine và phe nổi dậy ở miền đông trao đổi tù nhân kể từ năm 2017. Theo đó, toàn bộ tù nhân mà 2 bên bắt giữ trong cuộc xung đột 5 năm qua sẽ được trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Ukraine và phe nổi dậy ở miền đông trao đổi tù nhân kể từ năm 2017. Theo đó, toàn bộ tù nhân mà 2 bên bắt giữ trong cuộc xung đột 5 năm qua sẽ được trở về nhà.

29-12 là một ngày quan trọng đối với Ukraine khi chính phủ nước này bắt đầu quá trình trao đổi tù nhân với phe nổi dậy ở miền đông. Động thái này nhằm làm giảm căng thẳng trong cuộc xung đột vũ trang duy nhất đang diễn ra ở một nước thuộc Châu Âu.

Tù binh chiến tranh được phía lực lượng nổi dậy dẫn giải trao trả cho chính quyền Ukraine tại vùng Donetsk, ngày 29-12. Ảnh: Reuters

Tù binh chiến tranh được phía lực lượng nổi dậy dẫn giải trao trả cho chính quyền Ukraine tại vùng Donetsk, ngày 29-12. Ảnh: Reuters

Bao nhiêu người được thả?

Trong tuyên bố chính thức trên Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định: “Tại trạm kiểm soát Mayorske, quá trình thả người bị giam đã bắt đầu.

Một phóng viên của hãng Sputnik cho biết, hoạt động trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng bắt đầu tại vùng Donbas. Nữ thanh tra Daria Morozova của DPR cho biết, các đại diện của LPR đã khởi hành tới vùng lãnh thổ của Ukraine để bắt đầu thủ tục. Phát biểu với phóng viên, bà Morozova nêu rõ: “Chúng tôi hiện đang ở trạm kiểm soát Mayorsk. Các đại diện Luhansk đã khởi hành tới lãnh thổ Ukraine để trao đổi tù nhân. Sau đó, một phái đoàn Ukraine sẽ tới đây và chúng tôi có thể xác minh người của chúng tôi”.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền đông trao đổi tù nhân kể từ năm 2017. Theo đó, toàn bộ tù nhân mà 2 bên bắt giữ trong cuộc xung đột 5 năm qua sẽ được trở về nhà. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người tham gia vào cuộc trao đổi. Một nguồn tin Ukraine nói với AFP rằng, các bên vẫn đang xác minh danh sách những người được trao đổi. Trong khi đó, theo RIA của Nga, trong khi chính phủ Ukraine trao trả 87 phần tử nổi dậy, các lực lượng miền đông sẽ trả 55 binh sĩ chính phủ.

Quy trình trao đổi này đạt được theo thỏa thuận trong cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Paris, Pháp. Theo các nguồn tin, hai bên chuẩn bị cho hoạt động trao đổi tù nhân từ sáng sớm 29-12, khi các phương tiện xuất hiện gần làng Odradivka, cách Donetsk 10 km, với nhiều người bảo vệ mặc quân phục, mang theo súng máy.

Vẫn gây tranh cãi

Cuộc chiến nổi dậy ở miền Đông Ukraine bắt đầu từ năm 2014, cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người. Cả hai cho đến nay mới có lệnh ngừng bắn và vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Cuộc trao đổi mới nhất này diễn ra 3 tháng sau khi Ukraine thực hiện cuộc trao đổi được chờ đợi từ lâu với Nga gồm 35 tù nhân. Đây là một giải pháp chính trị được hoan nghênh và đây cũng là bước đi lớn trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, các phe phái ở Ukraine và chính phủ nước này cũng từng trao đổi tù nhân vào năm 2017, với 230 tù nhân phe nổi dậy đổi lấy 70 người Ukraine.

Tuy nhiên, việc này cũng đang gây ra nhiều tranh cãi vì trong số người được trao trả có thể có các thủ phạm đã đàn áp đẫm máu người biểu tình ở Maidan năm 2014. Theo AFP, cho đến khuya 28-12, vẫn có khoảng 200 người tập hợp trước một nhà tù ở Kiev để cố gắng ngăn cản việc trao đổi. Văn phòng công tố viên của Ukraine ra tuyên bố trấn an rằng, phiên tòa xét xử 5 nghi phạm trong vụ bắn chết người biểu tình này vẫn sẽ tiếp tục, cảnh báo các bị cáo vẫn phải ra tòa. Khoảng 100 người biểu tình đã bị bắn chết trong cuộc nổi dậy ở Maidan. Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Zelensky, gia đình các nạn nhân cảnh báo việc thả các nghi phạm có thể dẫn đến một “làn sóng phản đối”.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5, Tổng thống Zelensky, 41 tuổi, đã tìm cách khởi động một tiến trình hòa bình để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, “kế hoạch hòa bình” của ông Zelensky vấp phải chỉ trích của các cựu chiến binh và những người theo chủ nghĩa dân tộc trong những tháng gần đây.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_218364_ukraine-bat-dau-trao-doi-tu-nhan-trong-tranh-cai.aspx