Ukraine bắt đầu phản công từ hướng Zaporozhye?

Tờ 'Bình luận quân sự' của Nga dẫn lời chuyên gia Yuri Podolyaki cho biết, đêm ngày 8/6 sẽ đi vào sử sách và Quân đội Ukraine sẽ nhớ mãi trận phản công của họ trên hướng Zaporozhye.

 Một khẩu đội pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Quân đội Ukraine tại mặt trận Zaporozhye. Nguồn Reuters

Một khẩu đội pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Quân đội Ukraine tại mặt trận Zaporozhye. Nguồn Reuters

Theo chuyên gia người Nga Yuri Podolyaki, cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine, được giới truyền thông Ukraine và phương Tây thông báo rầm rộ và công khai trong sáu tháng qua, đã diễn ra được bốn ngày.

Nhưng vì một số lý do, truyền thông Ukraine “im lặng” và không bình luận về những gì đang xảy ra; có vẻ như tình hình chiến trường “rất bình lặng”. Mặc dù nhiều nguồn tin của Mỹ và phương Tây đều cho rằng, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu.

Ukraine mong đợi một thắng lợi lớn như cuộc phản công bất ngờ vào tháng Mười năm ngoái, khi quân Nga “sẽ chùn bước". Tuy nhiên lần phản công này của Ukraine đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt “có chuẩn bị chu đáo” của Quân đội Nga.

Pháo phản lực của Quân đội Nga nã đạn vào quân Ukraine phản công tại mặt trận Zaporozhye. Nguồn Topwar

Theo ông Podolyaki, có lẽ đêm 8/6 sẽ đi vào sử sách, khi Quân đội Ukraine đã tổ chức hướng tấn công chủ yếu vào phía nam khu vực Orekhov, thuộc tỉnh Zaporozhye, miền nam Ukraine; nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự của Quân đội Nga tại đây. Podolyaki viết:

“Vào đêm 8/6, quân Ukraine đã tập trung lực lượng lớn, kể cả sử dụng UAV, tên lửa HIMARS để mở cửa đánh chiếm đầu cầu ở phía nam khu vực Orekhov. Các đợt tấn công diễn ra liên tục từ 01 giờ đêm đến 4 giờ sáng.

Tuy nhiên các mũi tấn công của quân Ukraine lần lượt bị bẻ gãy; xe bọc thép bị mìn chống tăng xé toạc, bị pháo bắn hạ, bị không quân phá hủy và bộ binh ta không nao núng.

Tuyến phòng ngự tốt của quân Nga khiến quân Ukraine bất ngờ, mặc dù thực tế là quân Ukraine đã tấn công mạnh mẽ vào hướng Zaporozhye trong ba ngày nay, nhưng họ vẫn chưa nói một lời nào về cuộc "phản công" mà họ đã tuyên bố từ trước”.

Trực thăng vũ trang Nga đang quần thảo trên khu vực chiến tuyến Zaporozhye ngày 8/6. Nguồn topcor.ru

Chuyên gia Podolyaki giải thích rằng, đã có rất nhiều bằng chứng về những tổn thất của quân đội Ukraine trong những ngày gần đây; nhưng lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc xung đột Nga-Ukraine, có một thông tin “hoàn toàn bình tĩnh” từ phía bên kia.

Điều này trực tiếp chỉ ra rằng, chỉ huy quân đội cũng như bộ máy tuyên truyền của Ukraine, đang ở trong “tình trạng bị sốc”. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và phải tiến hành như thế nào.

Theo chuyên gia Podolyaki, con số thiệt hại của Ukraine trong 4 ngày qua chưa được thống kê chính xác, nhưng trong đêm 8/6, chỉ trên hướng Zaporozhye, ít nhất có vài trăm quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Chuyên gia Podolyak còn cho biết, hai bên sườn Bakhmut, Quân đội Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công khác, nhằm đánh bật quân Nga khỏi làng Berkhovka.

Bản đồ phản công của Quân đội Ukraine trên hướng Orekhov, thuộc tỉnh Zaporozhye, miền nam Ukraine. Nguồn Topwar

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công chiếu đoạn phim về việc phá hủy các phương tiện bọc thép của Quân đội Ukraine gần ngôi làng này, và toàn bộ xung quanh vẫn dưới quyền kiểm soát của Quân đội Nga.

Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, trong mấy ngày qua, thiệt hại của quân đội Ukraine là không hề nhỏ. Rất nhiều video có sẵn từ những nơi khác nhau quân đội Nga quay ở chiến trường và chúng sẽ được công khai; Podolyaki cho biết thêm.

Tiến Minh (theo Topcor)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ukraine-bat-dau-phan-cong-tu-huong-zaporozhye-1864376.html