Ukraine bán vàng dự trữ trị giá 12 tỷ USD từ khi bắt đầu xung đột

Ngân hàng Trung ương Ukraine đã bán lượng vàng dự trữ trị giá 12,4 tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra, phó thống đốc ngân hàng cho biết ngày 17/7.

Tòa chung cư ở Kharkiv bị cháy đen trong cuộc xung đột. (Ảnh: Reuters)

Tòa chung cư ở Kharkiv bị cháy đen trong cuộc xung đột. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang bán vàng để các đơn vị nhập khẩu có thể mua hàng hóa cần thiết cho đất nước”, Phó Thống đốc Kateryna Rozhkova phát biểu với truyền hình quốc gia.

Bà Rozhkova việc bán vàng không phải để hỗ trợ đồng nội tệ hryvnia của Ukraine.

Theo con số mà Trường Kinh tế Kiev đưa ra đầu tháng 5, Ukraine đã thiệt hại 600 tỷ USD từ khi xung đột nổ ra, trong đó 92 tỷ USD là thiệt hại về hạ tầng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ban đầu ước tính Ukraine mất hơn nửa nghìn tỷ đô la Mỹ từ khi xung đột nổ ra.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ukraine-ban-vang-du-tru-tri-gia-12-ty-usd-tu-khi-bat-dau-xung-dot-post1454396.tpo