Ukraine bác cáo buộc tập kích Moscow, muốn Hàn Quốc gửi hệ thống phòng không

Giới chức Ukraine bác bỏ sự liên quan của Kiev với vụ tập kích UAV nhắm vào thủ đô Moscow, Nga. Ông Zelensky mong Hàn Quốc chuyển giao vũ khí phòng không.

Theo Guardian, trong ngày 30/5, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã bác bỏ cáo buộc Kiev có liên quan tới vụ tập kích UAV nhắm vào Moscow.

"Chúng tôi cho rằng các vụ tập kích tương tự có thể diễn ra trong tương lai. Tuy vậy, Ukraine không liên quan tới việc này", ông Podolyak nói.

Cảnh 1 UAV bị đánh chặn ở gần Moscow. Video: RT

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Kiev đứng sau vụ 8 UAV cảm tử lao vào các tòa nhà ở trung tâm Moscow. Theo thông báo từ phía Nga, 3 chiếc UAV bị khống chế bởi các hệ thống tác chiến điện tử, 5 chiếc còn lại bị bắn hạ bởi tổ hợp phòng không Pantsir-S.

Thị trưởng Moscow Serge Sobyanin cho biết, vụ việc khiến một số tòa nhà bị hư hại nhẹ và cư dân tại một số khu vực phải sơ tán tạm thời. Tuy vậy, không có ai bị thương nặng trong vụ việc.

Tổng thống Zelensky muốn Hàn Quốc gửi hệ thống phòng không

Theo Reuters, trong ngày 30/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc. Tại đây, ông Zelensky đã kêu gọi Hàn Quốc cung cấp cho Ukraine các tổ hợp phòng không và cảnh báo sớm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP

"Tôi biết có nhiều hạn chế liên quan đến việc viện trợ vũ khí tấn công, nhưng những nguyên tắc đó không nên áp dụng cho các hệ thống phòng thủ. Các hệ thống phòng không và cảnh báo sớm sẽ chỉ được sử dụng để bảo vệ tài sản của chúng tôi, và tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ", ông Zelensky nói.

Cũng trong bài phỏng vấn, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn chính phủ Hàn Quốc về việc cung cấp hệ thống rà phá bom mìn và khoản viện trợ nhân đạo 230 triệu USD.

Quan chức cấp cao EU bi quan về khả năng đàm phán hòa bình

Theo Kyiv Independent, trong ngày 29/5 (giờ địa phương), ông Josep Borrell - Cao ủy Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU cho biết, ông không "lạc quan" về khả năng Ukraine và Nga sẽ đàm phán kết thúc xung đột trong hè này.

"Không có quá nhiều hy vọng đàm phán trong mùa hè. Chúng ta có thể thấy rõ việc hai bên đang tập trung lực lượng, không ai muốn thảo luận khi vẫn còn khả năng giành lợi thế trên tiền tuyến", ông Borrell nói.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-bac-cao-buoc-tap-kich-moscow-muon-han-quoc-gui-he-thong-phong-khong-2148934.html