Ukraina triệu khẩn quân dự bị, Nga thử tàu ngầm tên lửa mới

Ukraina và Nga vừa có những động thái mới được tin sẽ làm leo thang căng thẳng hiện tại giữa hai nước láng giềng.

Đúng vào lúc căng thẳng giữa Moscow - Kiev chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ukraina đã xúc tiến đợt triệu tập quân dự bị đầu tiên.

Một binh sĩ Ukraina đang đứng gác ở khu vực biên giới với Nga, tại Milove, phía đông Ukraina. Ảnh: AP

Một binh sĩ Ukraina đang đứng gác ở khu vực biên giới với Nga, tại Milove, phía đông Ukraina. Ảnh: AP

Trang Kyiv Post đưa tin, các lực lượng vũ trang Ukraina ngày 3/12 đã ra thông báo triệu tập đợt đầu tiên đối với hàng trăm binh lính dự bị của nước này nhằm "đào tạo và tăng cường các khả năng phòng thủ của Ukraina". Số lính dự bị nói trên sẽ được cử tham gia tập trận trong 20 ngày tại các trường bắn ở Zaporizhia và Kherson.

Trong thông báo đăng tải trên Facebook, cơ quan truyền thông của quân đội Ukraina cho hay, đợt huấn luyện được tạo ra nhằm giúp các binh sĩ dự bị "sẵn sàng" trong trường hợp bị Nga tấn công, đồng thời giúp "tinh chỉnh phương thức sử dụng quân dự bị động viên" trong những tình huống khẩn cấp.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraina, nước này hiện có gần 255.000 binh sĩ đang làm nhiệm vụ trong quân ngũ và hơn 158.000 lính dự bị. Nhà chức trách dự định triệu tập gần 122.000 lính dự bị cho đợt huấn luyện đầu tiên.

Ngoài ra, quân đội Ukraina sẽ tổ chức một cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, trong các đơn vị vũ trang ở 10 tỉnh áp dụng lệnh thiết quân luật do Tổng thống Petro Poroshenko ban hành ngay sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân nước này xâm phạm lãnh hải ở eo biển Kerch hôm 25/11. Ông Poroshenko mới đây tuyên bố sẽ điều động thêm binh lính tới chốt giữ vùng biên giới của 10 tỉnh nói trên.

Một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borey của Nga đang làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, cùng ngày 3/12, hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Nga đã bắt đầu cho thử nghiệm ngoài biển mẫu tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới của họ. Chiếc tàu ngầm lớp Borey, mang tên Hoàng tử Vladimir đã bắt đầu quá trình thử nghiệm hôm 28/11, tức là 3 ngày sau vụ đụng độ của các lực lượng hải quân Nga với Ukraina ở eo biển nối liền biển Đen với biển Azov, gần bán đảo Crưm.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borey là tàu ngầm đầu tiên dạng này của Nga kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, được trình làng năm 2007. Mặc dù chỉ có trọng lượng 24.000 tấn, quá nhỏ bé so với người anh em Dmitri Donskoi, tàu ngầm lớp Typhoon nặng 48.000 tấn nhưng các tàu ngầm lớp Borey vẫn có thể chở theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava, tức là đủ tiềm năng gia nhập lực lượng hạt nhân của Moscow.

Nga hiện đang có 3 tàu ngầm lớp Borey trong biên chế hoạt động. Lãnh đạo Chương trình vũ khí quốc gia Nga tiết lộ, họ có ý định chế tạo thêm 2 chiếc tàu ngầm dạng này nữa với phiên bản nâng cấp Borey-A trong vòng 4 năm tới. Kế hoạch khi được triển khai sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho hải quân Nga trước các nguy cơ xung đột trong tương lai.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ukraina-trieu-khan-quan-du-bi-nga-thu-tau-ngam-ten-lua-dan-dao-moi-492576.html