Ukraina điều quân sát biên giới Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ukraina bắt đầu tuyển quân dự bị, triển khai binh sĩ đến tăng cường quốc phòng trên biên giới với Nga và tập trận ở các tỉnh biên giới.

Binh sĩ Ukraina. Ảnh: AFP

Theo Sputnik, Tổng thống Petro Poroshenko, người vừa ban bố tình trạng chiến tranh vào tuần trước ở 10 vùng của Ukraina, thông báo những động thái quân sự nói trên hôm 3.12 để đáp trả “sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng Nga dọc biên giới”.

"Việc triển khai lại các đơn vị liên quan là để tăng cường bảo vệ biên giới. Các cuộc tập trận sẽ được tổ chức, trước tiên ở những khu vực mà tình trạng chiến tranh đã được tuyên bố" - ông Poroshenko phát biểu trên kênh 112 Ukraina.

Một ngày trước đó, ông Poroshenko tuyên bố Nga đang cố gắng chiếm thành phố cảng Mariupol và tạo ra một hành lang trên đất liền đến Crimea.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3.12 gọi tuyên bố này là “hoàn toàn vô lý”, và cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraina “kích động căng thẳng” trước cuộc bầu cử tổng thống Ukraina vào tháng 3.2019.

Cũng trong ngày hôm qua, quân đội Ukraina cho biết đã bắt đầu tuyển quân dự bị, bao gồm nam giới dưới 40 tuổi, những người trước đây đã trải đào tạo lực lượng vũ trang, và các học viên trường sĩ quan.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina, giai đoạn đầu của việc tuyển quân dự bị cho các đơn vị chiến đấu kéo dài 20 ngày. “Chúng tôi nhấn mạnh rằng, việc tuyển quân được sắp xếp sao cho tất cả quân nhân được trở về nhà vào trước đêm Giáng sinh và quây quần bên gia đình” - Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Việc tuyển quân dự bị được thực hiện vì tình trạng chiến tranh được áp dụng ở 10 tỉnh của Ukraina, bao gồm cả Lugansk và Donetsk.

Tình trạng chiến tranh kéo dài trong 30 ngày, hạn chế tạm thời các quyền hiến định và quyền tự do của công dân, trong đó có quyền bầu cử, tự do tư tưởng và ngôn luận. Việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng cũng đã được tăng cường, và tổ hợp công nghiệp quân sự của đất nước được chuyển sang phương thức hoạt động đặc biệt.

Tình trạng chiến tranh được áp đặt trong bối cảnh tàu Ukraina bị cáo buộc xâm phạm biên giới Liên bang Nga. Thủy thủ hải quân những tàu này đã bị lực lượng biên phòng Nga tạm giữ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc vi phạm lãnh hải ở eo biển Kerch là sự khiêu khích, lưu ý rằng trong số các thành viên thủy thủ đoàn trên các tàu Ukraina vi phạm biên giới Liên bang Nga, có hai nhân viên an ninh của Ukraina chỉ huy hoạt động đặc biệt này.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ukraina-dieu-quan-sat-bien-gioi-nga-sau-cang-thang-lanh-hai-644702.ldo