Ukraina có thể mở chiến dịch càn quét lớn vào Donbass

Giới chức Ukraina có thể tiến hành chiến dịch càn quét lớn vào các nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass, gây thảm kịch lớn hơn năm 2014.

Ukraina có thể mở chiến dịch lớn vào Donbass. Ảnh: TASS

Giám đốc Trung tâm Chính sách Nga Alexei Chesnakov nhận định như trên với TASS hôm 10.9.

"Tôi muốn nhận định của tôi là sai, nhưng vì một số lý do, tôi chắc chắn rằng vào một thời điểm nào đó Kiev sẽ đưa ra quyết định phát động một cuộc xâm lược lớn vào lãnh thổ của các nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass. Đầu tiên, đó là vì những nhà tài trợ nước ngoài tích cực kích động Ukraina thực hiện những bước đi này. Tiếp nữa, đã có đủ những người điên khùng ở Ukraina" - ông Chesnakov nói.

Theo chuyên gia Nga, những kẻ xúi giục đã kêu gọi học tập Croatia - nước đã kiểm soát Serbia bằng vũ lực.

"Trong những sự kiện đó, Croatia giết hại cả người Serbia và nhân viên Liên Hợp Quốc. Nếu điều này xảy ra ở Donbass thì sẽ có nhiều người chết hơn trong cuộc chiến Ukraina năm 2014. Nhưng quyết định cuối cùng 'theo cách Croatia' không có khả năng xảy ra" - chuyên gia nhấn mạnh.

Giống như năm 2014, Ukraina sẽ bị buộc phải hòa bình và lặp lại bài học thỏa thuận Minsk. "Điều đó sẽ tốt cho Kiev. Những sự kiện đó có thể dẫn đến sự công nhận các nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng giống như Nga từng làm với Nam Ossetia và Abkhazia" - ông Chesnakov nói.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ukraina-co-the-mo-chien-dich-can-quet-lon-vao-donbass-630165.ldo