Ukraina 'ăn miếng trả miếng', trục xuất nhân viên lãnh sự Nga

Ukraina, hôm 27/4, tuyên bố nhân viên lãnh sự quán Nga ở thành phố cảng Odessa là 'nhân vật không được hoan nghênh', đáp trả một động thái tương tự của Moscow.

Hôm 26/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này trục xuất một nhân viên thuộc Đại sứ quán Ukraina vì "các hành động không thân thiện" của nước láng giềng.

Giới chức Nga không tiết lộ danh tính của nhà ngoại giao Ukraina phải hứng đòn trả đũa, nhưng nói người này sẽ phải rời khỏi Nga chậm nhất vào cuối tháng 4.

Lính Ukraina bước trên một con đường gần ranh giới chia tách bên ngoài thành phố Donetsk do quân nổi dậy kiểm soát ngày 26/4. Ảnh: Reuters

Lính Ukraina bước trên một con đường gần ranh giới chia tách bên ngoài thành phố Donetsk do quân nổi dậy kiểm soát ngày 26/4. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo sẽ thực hiện thêm biện pháp nhằm vào các đại diện của Ukraina tại Moscow nếu Kiev "tiếp tục có hành động thù địch" chống các nhà ngoại giao Nga.

Trước đó trong tháng, Nga và Ukraina cũng đã trục xuất nhà ngoại giao của nhau, sau khi Moscow cáo buộc lãnh sự Ukraina ở St. Petersburg tìm cách lấy thông tin mật.

Căng thẳng giữa Moscow và Kiev đang tăng cao nhưng lãnh đạo hai nước có thể sẽ gặp nhau để thảo luận về cuộc xung đột ở miền đông Ukraina. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy cho biết các bên đều đang ở "vạch đích" nhất trí một lệnh ngừng bắn mới.

Ông Zelenskiy muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau khi hai nước đổ lỗi cho nhau về sự gia tăng xung đột ở vùng Donbass và việc Nga dồn quân tới gần biên giới phía đông của Ukraina và ở bán đảo Crưm.

Tuần trước, Nga bắt đầu rút quân và Tổng thống Putin tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Zelenskiy ở Moscow. Nhà lãnh đạo Ukraina cho biết ông đã chỉ thị cho chánh văn phòng của mình liên hệ với Điện Kremlin để thảo luận về thời gian và địa điểm cuộc gặp.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ukraina-an-mieng-tra-mieng-truc-xuat-nhan-vien-lanh-su-nga-731133.html