Uganda tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên

Tổng thống Uganda tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác quân sự và an ninh với Triều Tiên, tuân thủ các biện pháp trừng phạt Liên Hiệp Quốc (LHQ) áp đặt lên Bình Nhưỡng, một quan chức Hàn Quốc ngày 29.5 cho biết.

Tổng thống Uganda, Yoweri MuseveniReuters

Trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đang có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Kampala, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cho biết ông đã ra lệnh cho các quan chức Uganda phải tuân thủ những biện pháp trừng phạt mà LHQ áp đặt lên Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, ông Jung Yeon-guk, phát ngôn viên của bà Park cho hay.

“Chúng tôi chỉ đạo các quan chức phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ, bao gồm ngừng hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh, quân sự và cảnh sát”, ông Jung dẫn lời Tổng thống Museveni cho biết.

Lâu nay Uganda duy trì hợp tác quân sự với Triều Tiên. Hàng chục quan chức cảnh sát và quân đội Triều Tiên đến Uganda huấn luyện cho binh sĩ và cảnh sát nước này.

Tổng thống Uganda, Yoweri Museveni tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-Hye tại thủ đô Kampala ngày 29.5.2016 AFP

Ông Museveni , giữ chức Tổng thống Uganda kể từ năm 1986, đã đến thăm Triều Tiêu ba lần và từng gặp cố lãnh đạo Kim Il-sung (Kim Nhật Thành - ông nội của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un).

Hội đồng bảo an LHQ hồi tháng 3.2016 áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần 4 (hay bom nhiệt hạch) vào tháng 1.2016 và phóng tên lửa tầm xa một tháng sau đó.

Tuy nhiên, lãnh đạo Kim Jong-un gần đây tuyên bố Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân “có trách nhiệm” và Bình Nhưỡng duy trì kho vũ khí hạt nhân là nhằm đối phó chính sách “thù địch” của Mỹ chống lại nước này.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/uganda-tuyen-bo-cat-dut-quan-he-quan-su-voi-trieu-tien-708033.html