UFC 217: Ba nhà vô địch mất đai, kỷ lục được thiết lập

Ba trận tranh đai vô địch tại sự kiện UFC 217 đều diễn ra hấp dẫn và có kết thúc bất ngờ.

Sáng ngày 4/11, tại nhà thi đấu Madison, sự kiện UFC 217 đã diễn ra với tâm điểm là ba trận tranh đai giữa Michael Bisping vs Georges St-Pierre (hạng trung), Cody Garbrandt vs Tj Dillashaw (hạng gà) và Joanna Jedrzejczyk vs Rose Namajunas (hạng strawweight).

Sáng ngày 4/11, tại nhà thi đấu Madison, sự kiện UFC 217 đã diễn ra với tâm điểm là ba trận tranh đai giữa Michael Bisping vs Georges St-Pierre (hạng trung), Cody Garbrandt vs Tj Dillashaw (hạng gà) và Joanna Jedrzejczyk vs Rose Namajunas (hạng strawweight).

Trong trận đấu chính của sự kiện, sau 4 năm, huyền thoại UFC Georges "GSP" St-Pierre (phải) đã thượng đài trở lại trong trận tranh đai với nhà vô địch hạng trung Michael Bisping.

Sau khoảng thời gian đầu thận trọng, St-Pierre tăng tốc bằng một pha móc phải chính xác và thêm hai cú đấm thẳng uy lực. Hai mắt của Bisping nhanh chóng bị tím. "GSP" kết thúc hiệp bằng một tình huống vật thành công.

Bisping kéo thế trận về cân bằng trong hiệp 2. Liên tiếp những tình huống trao đổi đòn đến từ hai võ sĩ. Bisping tung cú móc phải uy lực. Ngay lập tức, "GSP" trả lời bằng một tình huống vật thành công nhưng không thể tận dụng để thực hiện đòn khóa.

Máu chảy nhiều từ đầu của St-Pierre ở hiệp 3. Bisping bắt đầu phản công khi đối thủ có dấu hiệu xuống sức. Do quá vội vàng, nhà vô địch bị knock-out bởi cú móc đến từ "GSP". Rất nhanh, võ sĩ Canada bắt lưng và thực hiện đòn khóa từ phía sau. Bisping từ chối xin thua và bị khóa đến ngất xỉu. Chiến thắng thuộc về St-Pierre sau 3 hiệp.

Với chiến thắng trước Bisping, St-Pierre trở thành võ sĩ thứ 4 trong lịch sử nắm giữ đai vô địch UFC ở hai hạng cân. Võ sĩ 36 tuổi đồng thời lập luôn kỷ lục khi là người có số trận thắng nhiều nhất giải đấu (20 trận).

Trận đấu nhiều cảm xúc giữa St-Pierre và Bisping Sau gần 4 năm, huyền thoại UFC St-Pierre có sự trở lại ấn tượng bằng chiến thắng trước nhà vô địch Bisping.

Trong màn so tài đáng chú ý khác, hai người đồng đội cũ ở Team Alpha, Cody Garbrandt (trái) và Tj Dillashaw đối đầu với nhau tại trận tranh đai hạng gà.

Với tư cách nhà vô địch, Garbrandt là người thi đấu tốt hơn ở hiệp đầu tiên. Võ sĩ 26 tuổi thành công trong việc dồn đối thủ vào góc võ đài bằng những combo đòn chính xác. Dillashaw bị đấm knock-out nhưng vẫn có thể trụ đến hết hiệp.

Tận dụng lợi thế, Garbrandt dồn lên trong hiệp 2 và nhận đòn phản công của đối thủ. Dillashaw knock-out nhà vô địch và buộc trọng tài Dan Miragliotta phải cho dừng trận đấu.

Chiến thắng giúp Dillashaw giành lại chiếc đai vô địch hạng gà đã mất hồi năm ngoái. Võ sĩ người Mỹ cũng nhận thêm 50,000 USD tiền thưởng cho danh hiệu "màn trình diễn của đêm". Còn với Garbrandt, anh đã phải nhận trận thua đầu tiên kể từ khi chuyển lên chuyên nghiệp.

Bất ngờ lớn nhất tại sự kiện UFC 217 là việc Rose Namajunas đánh bại nhà vô địch Joanna Jedrzejczyk để giành chiếc đai vô địch hạng strawweight. Như vậy, sau sự kiện UFC 217, giải MMA lớn nhất hành tinh đã chứng kiến 3 nhà vua mới. Điều chưa từng xuất hiện trong quá khứ.

Tiến Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ufc-217-ba-nha-vo-dich-mat-dai-ky-luc-duoc-thiet-lap-post793386.html