UEFA Nations League Ý - Ba Lan: 'Trời xanh' không dễ chịu với 'Đại bàng'

Với HLV mới và một số cầu thủ mới, cả Ý lẫn Ba Lan đều muốn quên đi nỗi muộn phiền ở World Cup 2018 để tìm lại hình ảnh của chính mình tại UEFA Nations League.

Mario Balotelli (phải), một trong những ngôi sao trên hàng công hùng hậu của đội tuyển YÁFP

[VIDEO] TRẺ HÓA ĐỘI TUYỂN Ý

Theo sự phân chia từ UEFA, Ý và Ba Lan sẽ tranh tài tại giải hạng A của UEFA Nations League và cùng nằm chung trong bảng 3 với Bồ Đào Nha. Chính vì thế, trận mở màn cho bảng đấu này giữa 2 đội diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 8.9 (theo giờ VN) tại sân Renato Dall’Ara, Bologna là trận đấu mà họ buộc phải thắng để tạo lợi thế bước đầu trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng và cũng nhằm khẳng định rằng thất bại của họ tại World Cup 2018 đã thật sự lùi hẳn vào quá khứ.

Trẻ hóa “Azzurri”

Đội tuyển Ý đã thất bại trong việc giành một suất tham dự VCK World Cup 2018 ở Nga và đó là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất lịch sử bóng đá Ý. Tuy nhiên, dường như có một triển vọng tích cực hơn về những điều sắp xảy ra dù Danielle De Rossi không được triệu tập trong đợt này và phần lớn những cựu binh đã ra đi. Hai hậu vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci vẫn ở lại nhưng với hầu hết các vị trí khác trong đội hình, các cầu thủ trẻ đang bước vào.

Thật vậy, HLV Roberto Mancini đã đưa vào “Squadra Azzurra” 5 gương mặt mới, gồm Manuel Lazzari, Cristiano Biraghi, Alessio Cragno, Nicolo Zaniolo và Pietro Pellegri. Dù Pellegri đã phải rời trại tập luyện của đội tuyển Ý vì chấn thương thì điều đó vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch trẻ hóa ĐTQG của ông.

HLV Mancini nói: “Tôi rất phấn khích vì chúng tôi sẽ bắt đầu chơi cho 3 điểm. Chúng tôi bước vào Nations League mà tin chắc rằng chúng tôi có thể chơi tốt và giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ có thể thêm vào rất nhiều, ngay cả khi Ý có xu hướng đấu tranh để tìm kiếm không gian trước các đội bóng mạnh”.

Với lực lượng tấn công rất hùng hậu - bao gồm Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Mario Balotelli, Andre Belotti, Federico Chiesa và Domenico Berardi - và xét đến chuyện HLV Mancini đã cho đội tuyển Ý chơi với sơ đồ 4-3-3 trong các buổi tập, ông không hề giấu diếm ý định dựa vào lợi thế sân nhà để xua quân tràn lên tấn công và giành trọn 3 điểm trước Ba Lan. Đơn giản vì chỉ có chiến thắng mới có thể đưa “Squadra Azzurra” trở lại nơi vốn thuộc về họ.

Bắt đầu một chương mới

Robert Lewandowski (phải) được dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công của đội tuyển Ba Lan AFP

Khác với đội tuyển Ý, Ba Lan đã giành được quyền góp mặt tại VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, dù có rất nhiều cầu thủ tham dự World Cup trên đất Nga sau màn trình diễn đầy khích lệ của họ tại Euro 2016 thì Ba Lan vẫn phải khăn gói về nước ngay sau vòng bảng. Một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới, Robert Lewandowski, đã không ghi được bất kỳ bàn thắng nào và anh cũng không thể tạo cơ hội cho bất kỳ cầu thủ nào khác của Ba Lan. Nói chung, đó là một giải đấu thảm họa với “Đại bàng trắng”.

HLV Adam Nawalka đã ra đi và LĐBĐ Ba Lan đặt niềm tin vào cựu đội trưởng Jerzy Brzeczek trong nỗ lực thay đổi vận mệnh của ĐTQG. Ngay khi nhận nhiệm vụ, HLV Brzeczek đã lên kế hoạch từng bước trẻ hóa “Đại bàng trắng” mà minh chứng là trong lần triệu tập này, ông đã gọi đến 6 cầu thủ mới. Dù có thể chưa là những nhân tố chủ chốt nhưng họ sẽ góp mặt trong hành trình đi tìm lại chính mình của đội tuyển Ba Lan.

HLV Brzeczek nói: “Đây là trận đấu đầu tiên của tôi; chúng tôi sẽ bắt đầu một chương mới với một số người mới. Sẽ rất thú vị khi thi đấu với Ý vì cả hai đội đều ở trong tình huống tương tự. Ba Lan đã không chơi tốt như mọi người mong đợi tại World Cup, và Ý - một gã khổng lồ của bóng đá thế giới - không vượt qua được vòng loại”.

Với 8 tuyển thủ đang chơi bóng tại Serie A, Ba Lan có thể được trang bị kiến thức để hiểu rõ hơn về đối thủ của họ. Đội trưởng Lewandowski dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công trong khi vị trí hậu vệ phải mà Lukasz Piszczek để lại sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sẽ được giao cho một gương mặt mới, có thể là Bartosz Bereszynski.

Ba Lan sẽ tìm cách để sửa chữa những thiệt hại từ một mùa hè thảm khốc nhưng đội tuyển Ý cũng muốn nhanh chóng tìm lại chính mình. Đây có thể là một trận đấu rất chặt chẽ nhưng với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng “Squadra Azzurra” sẽ có được bước khởi đầu như ý.

Lịch sử đối đầu

- Ý và Ba Lan đã gặp nhau 14 lần trong quá khứ, Ý thắng 5 trận, Ba Lan thắng 3.

- Ý và Ba Lan đã gặp nhau 3 lần tại các VCK World Cup, với mỗi bên thắng 1 trận.

Đội hình dự kiến

Ý (4-3-3): Donnarumma - Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito - Benassi, Jorginho, Pellegrini - Chiesa, Balotelli, Insigne.

Ba Lan (4-4-2): Fabianski - Bereszynski, Glik, Kaminski, Reca - Błaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Kurzawa - Milik, Lewandowski

[VIDEO] LỊCH THI ĐẤU QUÁ DÀY, KHIẾN POGBA KIỆT SỨC

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/uefa-nations-league-y-ba-lan-troi-xanh-khong-de-chiu-voi-dai-bang-92534.html