UEFA lên tiếng trước cáo buộc xử thua tuyển Đan Mạch

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phủ nhận việc ép Đan Mạch ra sân thi đấu sau sự cố của tiền vệ Christian Eriksen.

"UEFA không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc sẽ xử thua một trong 2 đội (Đan Mạch, Phần Lan) nếu họ không tiếp tục trận đấu", Tancredi Palmeri, phóng viên của beInSport, dẫn lại thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu.

Ngoài ra, UEFA còn khẳng định mọi quyết định họ đưa ra đều dựa trên sự tôn trọng tối đa với tình hình nhạy cảm của các cầu thủ. Chính tuyển Đan Mạch và Phần Lan đã yêu cầu được kết thúc trận đấu trong buổi tối cùng ngày sau sự cố của Eriksen.

 Nhiều cầu thủ Đan Mạch bật khóc khi chứng kiến Christian bị đột quỵ. Ảnh: Reuters.

Nhiều cầu thủ Đan Mạch bật khóc khi chứng kiến Christian bị đột quỵ. Ảnh: Reuters.

Trước đó, cựu thủ môn Peter Schmeichel cáo buộc UEFA đã ép cầu thủ Đan Mạch phải trở lại sân thi đấu, một giờ sau khi họ tận mắt chứng kiến đồng đội Christian Eriksen bị đột quỵ trên sân Parken.

Theo huyền thoại của Man Utd, UEFA đưa ra 3 lựa chọn. Một là chơi tiếp, hai là dời trận đấu sang hôm sau. Cuối cùng là hủy trận đấu và Đan Mạch bị xử thua 0-3.

Khi trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan trôi qua khoảng 42 phút, Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân. Morten Boesen, bác sĩ trực tiếp điều trị, xác nhận tim của Eriksen đã ngừng đập. Rất may mắn là tiền vệ của Inter Milan được cứu sau một lần khử rung tim.

Ngôi sao thuộc biên chế Inter được cho là đã hồi phục sức khỏe và có thể nói chuyện bình thường. Tờ Gazzetta dello Sport thậm chí đăng thông điệp của Eriksen gửi tới mọi người: "Cảm ơn các bạn, tôi sẽ không bỏ cuộc".

HLV Đan Mạch: 'Đó là ký ức đau thương' Huấn luyện viên Kasper Hjulmand tiết lộ tình trạng kiệt quệ tinh thần của tuyển Đan Mạch sau sự cố Christian Eriksen bất tỉnh ở trận thua Phần Lan 0-1 đêm 12/6 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/uefa-len-tieng-truoc-cao-buoc-xu-thua-tuyen-dan-mach-post1227277.html