UEFA điều tra vụ Ibrahimovic liên quan cá cược

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra vụ việc tiền đạo Zlatan Ibrahimovic có liên quan đến một công ty cá cược.

"Theo khoản 4, điều 34 trong quy định kỷ luật của UEFA, thanh tra về đạo đức và kỷ luật đã được chỉ định vào cuộc điều tra đối với Ibrahimovic. Tiền đạo này bị cáo buộc có lợi ích tài chính với một công ty cá cược. Thông tin này sẽ được công bố cụ thể vào khoảng thời gian thích hợp", UEFA thông báo trên trang chủ.

Theo quy định của UEFA, cầu thủ không được phép có lợi ích tài chính về cá cược dưới bất cứ hình thức nào. Nếu vi phạm, cầu thủ có thể bị cấm thi đấu đến 3 năm.

 Ibrahimovic đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng. Ảnh: Getty.

Ibrahimovic đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng. Ảnh: Getty.

Trước đó, Aftonbladet đưa tin Ibrahimovic đang sở hữu 10% cổ phần của một trang web cá cược có trụ sở tại Malta. Công ty của tiền đạo khoác áo AC Milan là đồng sở hữu lớn thứ tư. Theo báo cáo thường niên, năm 2019, đơn vị cá cược này thu về khoản lợi nhuận sau thuế lên đến 25,79 triệu bảng.

Năm 2018, ở buổi lễ ra mắt, trong vai trò đồng sở hữu và đại sứ thương hiệu, Ibrahimovic chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi được săn đón ráo riết bởi các công ty cá cược, nhưng chưa lần nào nhận lời cho đến nay. Đây là công ty có nguồn gốc từ Thụy Điển. Những người sáng lập là đồng hương của tôi. Họ thực sự muốn làm nên những điều khác biệt".

Nếu Ibra bị cấm thi đấu 3 năm, sự nghiệp của anh có thể bị chấm dứt bởi anh đã bước sang tuổi 39. Mùa giải 2020/21, anh thể hiện phong độ khá ổn khi ghi 16 bàn và 5 kiến tạo cho AC Milan trên mọi đấu trường.

Ibrahimovic bị đuổi khỏi sân Những lời lẽ xúc phạm trọng tài được cho là nguyên nhân khiến Zlatan Ibrahimovic bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 3-1 của Milan trước đội chủ nhà Parma ở vòng 30 Serie A.

Kim Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/uefa-dieu-tra-vu-ibrahimovic-lien-quan-den-ca-cuoc-post1208667.html