UCAV Iran bẻ gãy mọi đòn tấn công từ bên ngoài

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vừa nhận được lô Mohajer-6 đầu tiên sau khi dòng UCAV này đã chứng minh được sức mạnh trong cuộc chiến tại Syria.

Phát biểu tại sự kiện trọng đại này, Shahram Hassannejad, chỉ huy lực lượng máy bay không người lái của IRGC cho biết: "Việc những chiếc máy bay tấn công không người lái (UCAV) Mohajer-6 đầu tiên được đưa vào trang bị mở ra kỷ nguyên mới trong việc sử dụng phương tiện không người lái trong hoạt động chiến đấu của Quân đội Iran.

Việc triển khai những chiếc UCAV này đồng nghĩa với việc bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài nhằm vào Iran sẽ được xác định, theo dõi và loại bỏ trước khi nó kịp gây nguy hiểm".

Trước khi Iran chính thức trang bị Mohajer-6, dòng UCAV này đã được Iran điều đến tham chiến tại chiến trường Douma, Syria trong cuộc chiến chống phiến quân.

Chỉ huy Shahram Hassannejad cho biết thêm, việc Mohajer-6 đi vào hoạt động được coi là sự kiện trọng đại bởi dòng UCAV này vừa có khả năng mang bom thông minh Qa'em, đủ mạnh bắn rụng tiêm kích của kẻ thù và chúng có khiến radar đối phương không thể phát hiện.

Trong nhiệm vụ không chiến, Mohajer-6 được trang bị 2 tên lửa không đối không ở hai bên cánh, do vậy nó có thể tham gia các hoạt động chiến đấu trên không như tiêu diệt máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái... của đối phương.

Không chỉ làm nhiệm vụ chiến đấu, khi cần Mohajer-6 sẽ được triển khai thực hiện các nhiệm vụ tình báo, trinh sát trên không, nhận dạng mục tiêu và chống trực thăng.

Ngoài hai tên lửa không đối không và bom thông minh được trang bị trên UCAV này cũng loại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Misagh-1 có tầm hoạt động khoảng 5km.

Với gói trang bị tối tân này, Iran đã biến Mohajer-6 thành chiếc máy bay không người lái đa năng hàng đầu hiên nay. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ucav-iran-be-gay-moi-don-tan-cong-tu-ben-ngoai-3384007/