Úc tuyên bố tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông

Hôm 16-7, tờ New Straits Times dẫn tuyên bố của thủ tướng Úc - Scott Morrison nhấn mạnh chính quyền nước này sẽ tiếp tục 'ủng hộ mạnh mẽ' cho tự do hàng hải trên Biển Đông.

Tại cuộc họp báo ở Canberra, thủ tướng Úc khẳng định: “Lập trường của Úc về vấn đề này là nhất quán”.

Trước đó Úc đã từng điều tàu chiến tập trận chung với các tàu chiến của Mỹ trên Biển Đông để bảo vệ “tự do hàng hải”.

Úc là đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực, nhiều lần tuyên bố ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông, phản đối các hành vi cưỡng ép, bắt nạt trên vùng biển này (ám chỉ Trung Quốc).

Úc tuyên bố tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông - Ảnh: Reuters

Úc tuyên bố tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông - Ảnh: Reuters

Biển Đông là tuyến hàng hải quan trọng nơi mỗi ngày có nhiều tàu hàng, tàu dầu đi qua, vận chuyển dầu, hàng hóa, thiết bị đến các nền kinh tế năng động ở khu vực Đông Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Trung Quốc.

Hôm 13-7, Mỹ đã ra thông cáo bác các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển này. Động thái được nhiều nước trong khu vực từ Việt Nam, Philippines đến Úc hoan nghênh.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/uc-tuyen-bo-tiep-tuc-ung-ho-tu-do-hang-hai-tren-bien-dong_96005.html