Úc tung hỏa mù?

Nhật Bản mất tiền đạo chủ lực Muto ở trận tứ kết gặp Việt Nam nhưng HLV Moriyasu hoàn toàn giữ im lặng về sự thiếu vắng này.

Mất Tom Rogic là thiệt thòi cho ĐT Úc nhưng chưa đến nỗi để HLV Graham Arnold phải “than thở”.

Nhật Bản mất tiền đạo chủ lực Muto ở trận tứ kết gặp Việt Nam nhưng HLV Moriyasu hoàn toàn giữ im lặng về sự thiếu vắng này. Trong khi đó, Úc cũng mất tiền đạo chủ lực Tom Rogic cho trận đối đầu với chủ nhà UAE sắp tới. HLV Graham Arnold đầu tiên là than thở trọng tài người Qatar Abdulrahman Al-Jassim đã quá nặng tay rút thẻ vàng với Rogic. Đó là tổn thất lớn cho Úc bởi tiền đạo đang chơi cho Celtic dù chưa đạt phong độ tốt nhất tại Asian Cup 2019 nhưng trận gặp Palestine, Syria và những đóng góp ở trận đấu với Uzbekistan là rất quan trọng.

Tuy nhiên, ông Arnold cho biết Úc sẽ phải thay đổi chiến thuật vì thiếu Rogic ở trận tứ kết gặp chủ nhà UAE. Rogic là cầu thủ thuận chân trái và lực lượng Úc hiện tại không có cầu thủ nào đủ sức trám vào vị trí đó nhưng Kruse hay Luongo tạm thời đá thay trong vai trò tổ chức lối chơi. “Chúng tôi sẽ phân tích lối chơi của đối thủ. Hiện tại, chúng tôi có nhiều phương án chiến thuật để lựa chọn khi không thể có Rogic trong đội hình. Có thể Úc sẽ đá 2 tiền đạo, 2 số 9, hoặc chơi với hàng tiền vệ kim cương”, ông Arnold tung hỏa mù.

Ông Arnold hết lời khen ngợi thủ môn Ryan và Leckie ở trận thắng Uzbekistan là tuyệt vời. “Ryan là ngôi sao ở trận đấu khi giữ sạch lưới 120 phút và có 2 pha cản phá luân lưu thành công”, ông Arnold khen học trò. Trận đầu tiên Leckie ra sân ở Asian Cup sau khi bình phục chấn thương gân kheo đã tốt hơn dự kiến. Leckie là người thực hiện thành công pha đá luân lưu cuối cùng để đưa Úc đi tiếp. Leckie cũng là một trong những phương án lựa chọn đội hình xuất phát của ông Arnold ở trận gặp chủ nhà UAE.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_201503_uc-tung-hoa-mu-.aspx