Úc- Nhật 'mạnh tay' dự trữ vacxin Covid-19 phát miễn phí cho dân

Chính phủ Nhật Bản và Úc là hai quốc gia tiên phong quyết định chi nhiều tỷ USD đặt mua dự trữ vacxin Covid-19 để cung cấp miễn phí cho người dân.

 Thủ tướng Úc Scott Morrison đã đặt mua 81 triệu liều vacxin AstraZeneca từ Anh để cung cấp miễn phí cho người dân. Ảnh: Times

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã đặt mua 81 triệu liều vacxin AstraZeneca từ Anh để cung cấp miễn phí cho người dân. Ảnh: Times

Ngày 8/9, chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt khoản chi khủng lên tới 671,4 tỷ yên, tương đương 6,32 tỷ USD từ nguồn dự trữ ngân sách khẩn cấp để đảm bảo mua dự trữ vacxin Covid-19 sớm nhất.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, với khoản ngân sách này chính phủ hy vọng sẽ đảm bảo có đủ nguồn vacxin để cung cấp miễn phí cho mọi người dân ngay từ giữa năm tới.

Trước đó, hôm 7/9, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng đã chốt gói thỏa thuận đặt mua dự trữ vacxin Covid-19 của trường Đại học Oxford, nếu đợt thử nghiệm cuối cùng của họ thành công. Theo báo chí địa phương, với động thái này thì người Úc có thể sẽ trở thành những công dân đầu tiên trên thế giới được chủng ngừa coronavirus.

Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố, ông đã đảm bảo nguồn cung cấp đủ 84 triệu liều vacxin Covid-19 và điều này còn tùy thuộc vào kết quả cuộc thử nghiệm lâm sàng cuối cùng tại Vương quốc Anh. Dự kiến, thỏa thuận đặt mua vacxin của chính phủ Úc cũng ngốn hết 1,7 tỷ USD và điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nam bán cầu sẽ được ưu tiên tiếp cận loại vacxin AstraZeneca của Đại học Oxford.

Ông Morrison cho biết, nếu thử nghiệm lâm sàng thành công, Australia sẽ có quyền tiếp cận sớm với 3,8 triệu liều ngay trong tháng 1 và tháng 2 của năm 2021 để tiêm ngừa cho những người dễ bị tổn thương và đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu. “Bằng các thỏa thuận sớm với nhà sản xuất và cung ứng vacxin Covid-19, người Úc sẽ là những công dân đầu tiên trên thế giới nhận được vacxin an toàn và hiệu quả”, ông Morrison tuyên bố.

Trong khi đó, ở trong nước các nhà nghiên cứu ở tại Đại học Queensland cũng đang chạy đua để sản xuất một loại vacxin đang ở giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng đã cho thấy hiệu quả trên các động vật.

Một cơ sở khác là nhà công ty nghệ sinh học CSL ở Melbourne cũng đang rốt ráo sản xuất thử nghiệm vacxin với số lượng lớn. Dự kiến, mỗi lô sẽ mất khoảng một tháng để hoàn thiện và nếu thành công, quốc gia này sẽ có khoảng 51 triệu liều vacxin Covid-19 “made in Australia” từ giữa năm 2021.

Mặc dù đến thời điểm này mọi thứ vẫn chưa có gì đảm bảo, tuy nhiên ông Morrison cho biết người dân sẽ được sử dụng miễn phí một trong hai loại vacxin của các nhà sản xuất trong nước.

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu với phương án thứ nhất đặt mua sớm để dự trữ vacxin Covid-19 thì trên 25 triệu người dân Úc sẽ được yêu cầu chủng ngừa hai lần vacxin, liều đầu tiên và liều tăng cường, và số còn lại khoảng 30 triệu liều sẽ được gửi đến khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á đủ để tiêm ngừa cho 15 triệu người.

Cho đến nay, thử nghiệm vacxin Covid-19 của Đại học Oxford là một trong những thử nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới, hiện đang ở giai đoạn ba.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Akihiko Nishio cho biết, mục tiêu của WB nhằm giảm tỷ lệ nghèo cùng cực trên toàn cầu xuống 3% vào năm 2030 đang gặp khó khăn lớn do đại dịch coronavirus đã tác động nghiêm trọng đến các nền kinh tế đang phát triển. "Nhiều nỗ lực của cộng đồng quốc tế có thể bị xóa sổ", ông Nishio nói, đồng thời kêu gọi các nước tiên tiến, bao gồm cả Nhật Bản tăng cường hỗ trợ tài chính và các nguồn lực khác cho các quốc gia đang phát triển nhằm giúp họ vượt qua suy thoái kinh tế.

Theo tính toán của WB, tỷ lệ nghèo cùng cực trên toàn cầu có thể tăng từ 8% vào năm 2019 lên khoảng 9% trong năm nay.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/uc-nhat-manh-tay-du-tru-vacxin-covid-19-phat-mien-phi-cho-dan-d272636.html