Úc giúp Papua New Guinea xây dựng căn cứ hải quân

Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố giúp Papua New Guinea phát triển một căn cứ hải quân và huấn luyện cảnh sát, một động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Canberra tại Thái Bình Dương trước một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh.

Thủ tướng hai nước Úc - Papua New Guinea gặp nhau ngày 1.11 - Ảnh: AAP

Trong nhiều thập kỷ Úc luôn có tầm ảnh hưởng rộng lớn tại Thái Bình Dương, nhưng trong vài năm qua, Trung Quốc bắt đầu chú ý đến khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên này. Papua New Guinea trong năm nay từng cho biết Bắc Kinh ngỏ ý tài trợ cho dự án tái phát triển một căn cứ hải quân trên đảo Manus. Lời đề nghị này khiến Canberra cùng nhiều nước phương Tây lo ngại.

Phát biểu hôm 1.11, Thủ tướng Morrison cam kết Úc là nước tài trợ chứ không phải Trung Quốc. Trong tuyên bố chung cùng người đồng cấp Papua New Guinea Peter O'Neill, ông còn khẳng định hải quân Úc sẽ đến thăm căn cứ Manus trong tương lai.

Chi phí cụ thể không được công khai. Chính quyền Canberra từng cấp viện trợ cho nhiều dự án liên quan đến an ninh khu vực tương tự.

Úc sẽ tài trợ dự án phát triển căn cứ hải quân tại đảo Manus - Ảnh: DW

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực bảo vệ lợi ích của Úc trước một Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng tại Thái Bình Dương.

Tháng 4 vừa qua, Úc “nhấn chìm” kế hoạch của tập đoàn Trung Quốc Huawei bằng lời hứa cùng Papua New Guinea và Solomon lắp đặt một tuyến cáp mạng tốc độ cao dưới biển dài 4.000km. Thỏa thuận chính thức được ba nước ký kết vào tháng 7. Canberra trích 200 triệu AUD trong ngân sách cho dự án này.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/uc-giup-papua-new-guinea-xay-dung-can-cu-hai-quan-100082.html