Ðức đánh giá cao thành tựu chống dịch của Việt Nam

Trong chương trình thảo luận của báo Bild về cuộc chiến chống Covid-19, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Ðức P.Ruê-xlơ đã đánh giá cao chiến lược và thành tựu chống dịch của Việt Nam, nơi ông vừa tới thăm hồi cuối tháng 11.

Trong chương trình thảo luận của báo Bild về cuộc chiến chống Covid-19, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Ðức P.Ruê-xlơ đã đánh giá cao chiến lược và thành tựu chống dịch của Việt Nam, nơi ông vừa tới thăm hồi cuối tháng 11.

Ông cho biết, so với thế giới, Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiểm soát dịch, các biện pháp mà Việt Nam thực hiện đã mang lại hiệu quả, việc đi lại trong nước đã dễ dàng trở lại. Việt Nam khống chế thành công đại dịch là mô hình kiểu mẫu cho nhiều nước trên thế giới học hỏi.

* Báo Zeit của Ðức ngày 7-12 đăng bài phỏng vấn ông G.Pha-ra, một trong những chuyên gia hàng đầu về dịch, đánh giá cao kết quả chống dịch của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đã có phản ứng dứt khoát từ rất sớm với những biện pháp quyết liệt và đã phá vỡ được chuỗi lây nhiễm. Ðây là chiến lược duy nhất để kiểm soát được dịch bệnh lâu dài.

* Trong hai ngày 7 và 8-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Ðại sứ quán Việt Nam tại Ấn Ðộ và hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng UAE và Ấn Ðộ đưa gần 350 công dân Việt Nam về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

* Trong bối cảnh các kỳ nghỉ lễ cuối năm sắp tới gần, nhiều nước châu Âu đã kéo dài thời hạn phong tỏa hoặc cách ly để giảm tốc độ gia tăng chóng mặt các ca nhiễm Covid-19 hiện nay. Tại Pháp, giới chức y tế cho rằng mục tiêu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa vào ngày 15-12 nếu số ca mắc Covid-19 giảm xuống dưới mức 5.000 ca/ngày, là khó thực hiện do hiện Pháp vẫn có hơn
10 nghìn ca mắc mới mỗi ngày.

* Chính phủ Hy Lạp thông báo kéo dài các biện pháp phong tỏa chống dịch đến ngày 7-1-2021. Với tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn 20% so với đợt phong tỏa trước, Thủ tướng Hy Lạp cho biết sẽ áp đặt quy định hạn chế số người tham gia tiệc Giáng sinh ở mức tối đa
chín người.

* Ngày 8-12, Lít-va cũng thông báo ngoài một số biện pháp mới được áp đặt, chính phủ sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc tới ngày 31-12. Ðây là lần thứ ba lệnh phong tỏa được gia hạn.

* Thủ tướng Ðức A.Méc-ken cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 tại nước này vẫn ở mức cao, và nếu vẫn duy trì những biện pháp hạn chế hiện tại, Ðức sẽ không vượt qua được mùa đông. Thủ tướng Ðức ca ngợi các biện pháp cứng rắn đang được áp dụng tại bang Bay-en và đánh giá những quyết định ở bang này là những bước đi đúng hướng.

* Thống đốc thành phố Xanh Pê-téc-bua Bê-glốp cho biết thủ đô phương Bắc của nước Nga hầu như đã "đóng cửa hoàn toàn" do Covid-19 với hơn 151 nghìn người nhiễm, hơn 5.800 người chết. Ông Bê-glốp nhấn mạnh cần phải ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong lễ đón năm mới sắp tới.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia cần chủ động tuyên truyền để người dân hiểu và tin tưởng lợi ích của vắc-xin phòng Covid-19, lưu ý trong một số trường hợp, việc chủng ngừa vắc-xin được coi là
trách nhiệm. WHO đề xuất áp dụng bắt buộc chủng ngừa vắc-xin Covid-19 đối với một số vị trí công tác trong các bệnh viện, vì sự an toàn của bệnh nhân và các nhân viên y tế.

* Ngày 8-12, Anh bắt đầu cho lưu hành vắc-xin do hãng Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển để ngừa Covid-19, trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên triển khai tiêm chủng đại trà vắc-xin này. Hiện Anh hiện là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch tại châu Âu, với hơn 61 nghìn người chết.

* Theo Ủy ban tiêm chủng thường trực Ðức, nhóm dân số Ðức được tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 đợt đầu tiên khoảng 8,6 triệu người, gồm những người hơn 80 tuổi, những người trong viện dưỡng lão và số nhân viên có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, vào tháng 1-2021, Bộ trưởng Y tế Ðức mới đưa ra dự kiến ban đầu về đối tượng của ba triệu liều vắc-xin đủ tiêm chủng cho 1,5 triệu người.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/uc-danh-gia-cao-thanh-tuu-chong-dich-cua-viet-nam-627473/